Những phụ nữ quyền lực nhất thế giới

24/05/2013 00:14 GMT+7

Thủ tướng Đức Angela Merkel năm thứ ba liên tiếp đứng đầu danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới của tạp chí Forbes.

Thứ nhì và ba lần lượt là Tổng thống Brazil Dilma Rousseff và nhà hảo tâm người Mỹ Melinda Gates, vợ tỉ phú Bill Gates. Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama tăng 3 bậc so với năm ngoái, lên vị trí thứ tư và ngay trên cựu Ngoại trưởng nước này Hillary Clinton.

Mỹ còn góp thêm 3 gương mặt trong top 10 là Giám đốc điều hành Facebook Sheryl Sandber (thứ 6), Bộ trưởng An ninh nội địa Janet Napolitano (thứ 8) và Tổng giám đốc PepsiCo Indar Nooyi (gốc Ấn Độ, thứ 10).

Đệ nhất phu nhân Trung Quốc Bành Lệ Viên đứng thứ 54, còn Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye giành vị trí thứ 11 ngay lần đầu tiên có mặt trong danh sách.

Danh sách của Forbes trải dài nhiều lĩnh vực từ chính trị, công nghệ đến kinh doanh, giải trí với những tiêu chí về uy quyền, tài sản và sức ảnh hưởng đối với công chúng.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.