TP.HCM và Hà Nội nằm trong 50 thành phố đắt đỏ nhất châu Á

07/06/2013 16:00 GMT+7

(TNO) TP.HCM và thủ đô Hà Nội nằm trong số 50 thành phố châu Á có chi phí sống đắt đỏ nhất đối với người nước ngoài, xếp hạng lần lượt là 43 và 39, theo đánh giá của ECA International, tổ chức tư vấn quản lý nhân sự quốc tế uy tín.

So với năm 2012, tính trong khu vực châu Á, xếp hạng về chi phí sống của người nước ngoài tại cả hai thành phố lớn nhất của Việt Nam trong năm nay đã cùng giảm 3 bậc.

Còn tính trên phạm vi toàn cầu trong năm 2013, thì TP.HCM đứng ở vị trí 227, tăng 8 bậc so với năm 2012, còn Hà Nội xếp thứ 219, tăng 7 bậc so với năm 2012.


TP.HCM nằm trong số 50 địa điểm có chi phí sinh hoạt dành cho người nước ngoài cao nhất châu Á - Ảnh: Trung Hiếu

Thành phố có chi phí sống dành cho người nước ngoài đắt nhất thế giới trong năm 2013 chính là thủ đô Oslo của Na Uy, soán ngôi “quán quân” của Tokyo (Nhật Bản) trong năm 2012.

Thủ đô của Nhật, vốn đứng nhất thế giới trong ba năm liên tiếp, đã rớt xuống vị trí thứ 6, theo đánh giá của ECA International.

Xếp sau Oslo là thủ đô Luanda của Angola, nơi các sản phẩm và dịch vụ cho người nước ngoài đều thuộc hạng cao cấp mà người trong nước khó chạm tới.

Ngoài ra, một thành phố khác của Na Uy là Stavanger, Juba (South Sudan) và Moscow (Nga) đều có chi phí sống dành cho người nước ngoài cao hơn Tokyo.

Tuy nhiên, nếu chỉ tính riêng trong khu vực châu Á, thì thủ đô của Nhật vẫn là nơi có chi phí sống đắt nhất đối với người nước ngoài.

“Tokyo đã luôn là một nơi đắt đỏ khi gửi nhân viên đến làm việc đối với các tập đoàn hoạt động trên phạm vi toàn cầu. Và mặc dù thành phố này đã rớt năm bậc so với năm ngoái (2012), nhưng đây vẫn là nơi có chi phí sống cao”, Lee Quane, Giám đốc khu vực châu Á của ECA International, cho biết.

“Sự giảm giá mạnh của đồng Yen so với các loại tiền tệ mạnh khác trong những tháng gần đây là nguyên nhân chính khiến Tokyo sụt hạng”, vị này nhận định.

Trong bảng xếp hạng lần này của ECA International, Ấn Độ tiếp tục nằm trong số những nơi có chi phí sinh hoạt cho người nước ngoài thấp nhất thế giới.

Trong số các thành phố của Ấn Độ, thủ đô New Delhi xếp thứ 200 toàn cầu, theo sau là Mumbai (hạng 215), Bangalore (hạng 231), Chennai (hạng 233), Pune (hạng 236), Hyderabad (hạng 242) và Kolkata (243).

Danh sách 50 thành phố có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất châu Á trong năm 2013

Xếp hạng trong khu vực châu Á năm 2013

Địa điểm

Xếp hạng toàn cầu năm 2013

Xếp hạng toàn cầu năm 2012

1

Tokyo

6

1

2

Nagoya

13

3

3

Seoul

14

29

4

Yokohama

16

6

5

Kobe

21

8

5

Osaka

21

N/A

7

Beijing

24

20

8

Shanghai

26

26

9

Singapore

36

33

10

Hong Kong

38

37

11

Busan

46

62

12

Guangzhou

53

60

13

Ulsan

54

83

14

Shenzhen

63

58

15

Taipei

79

79

16

Shenyang

96

89

17

Tianjin

99

91

18

Qingdao

103

92

19

Dalian

104

96

20

Chongqing

116

108

21

Suzhou

121

114

22

Chengdu

122

115

23

Wuhan

123

117

23

Xiamen

123

117

25

Jakarta

127

112

26

Nanjing

128

121

27

Xi'an

129

122

28

Kaohsiung

146

130

29

Bangkok

147

162

30

Yangon

176

154

31

Metro-Manila

180

198

32

Chiang Mai

181

193

33

Kuala Lumpur

182

184

34

Vientiane

185

195

35

Surabaya

188

178

36

New Delhi

200

204

37

Phnom Penh

213

217

38

Mumbai

215

206

39

Hà Nội

219

226

40

Ulaanbaatar

222

225

41

Dhaka

224

245

42

George Town

226

223

43

TP. HCM

227

235

44

Colombo

228

237

45

Bangalore

231

229

46

Chennai

233

234

47

Kathmandu

234

242

48

Pune

236

239

49

Hyderabad

242

236

50

Kolkata

243

246

Hoàng Uy

>> TP.HCM: Cung cấp 3.000 - 4.000 căn hộ nhà ở xã hội
>> TP.HCM: Chưa áp dụng các biện pháp làm thiệt hại kinh tế nhà nuôi yến
>> “Bom nổ chậm” giữa các khu phố Hà Nội
>> Gặp gỡ các nhà văn châu u tại Hà Nội
>> Du khách nước ngoài lại bị taxi ở Hà Nội "chặt chém

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.