Lo ngại Mỹ - Trung bắt tay, Đài Loan giục Mỹ bán vũ khí

10/06/2013 08:55 GMT+7

(TNO) Đài Loan đã lên tiếng thúc giục Mỹ tiếp tục bán vũ khí cho mình do e ngại về cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo hai nước Mỹ - Trung sẽ "làm ấm" quan hệ của hai nước này.

(TNO) Đài Loan đã lên tiếng thúc giục Mỹ tiếp tục bán vũ khí cho mình do e ngại về cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo hai nước Mỹ - Trung sẽ "làm ấm" quan hệ của hai nước này.

Trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Barack Obama, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã yêu cầu Mỹ ngưng bán vũ khí cho Đài Loan.

“Đài Loan kêu gọi Mỹ tiếp tục bán vũ khí phòng thủ cho Đài Loan theo cam kết mà Mỹ từng hứa với Đài Loan trước đây”, AFP hôm 9.6 dẫn lời phát ngôn viên Lực lượng phòng vệ Đài Loan David Lo phát biểu.

Các quan chức Đài Loan nói với AFP rằng Cơ quan Ngoại giao Đài Loan đã phải thành lập một nhóm theo dõi sát sao chuyến viếng thăm Mỹ của Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Được biết, căng thẳng giữa Trung Quốc và Đài Loan đã dịu đi từ khi ông Mã Anh Cửu trở thành lãnh đạo Đài Loan vào năm 2008 trên cương lĩnh thân thiện với Bắc Kinh.

Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn từ chối loại bỏ khả năng sử dụng vũ lực để hoàn thành mục tiêu lâu dài là thu hồi Đài Loan.

Hoàng Uy

>> Đài Loan triển khai hệ thống tên lửa chống đổ bộ uy lực
>> Đài Loan bác tin giảm nửa quân số
>> Trung Quốc sắp có tên lửa "phong tỏa" toàn bộ vùng trời Đài Loan?
>> Đài Loan yêu cầu Trung Quốc tránh xa căng thẳng với Philippines
>> Mỹ tiếp tục bán vũ khí cho Đài Loan
>> Mỹ dẫn đầu thế giới về buôn bán vũ khí

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.