Phe nổi dậy Syria có thể nhận tên lửa

17/06/2013 03:00 GMT+7

Ngày 16.6, tờ Der Spiegel của Đức loan tin Ả Rập Xê Út đã lên kế hoạch cung cấp tên lửa phòng không vác vai cho phe nổi dậy Syria.

Tờ báo dẫn một báo cáo tình báo được nộp cho chính phủ Đức hồi tuần rồi nói rõ Ả Rập Xê Út muốn đưa tên lửa vác vai lớp Mistral do Tập đoàn MBDA (liên doanh giữa Anh, Đức, Mỹ, Pháp, Tây Ban Nha và Ý) sản xuất. Các bên liên quan chưa có phản ứng về vấn đề này.

Thông tin trên được đưa ra giữa lúc nhiều bên đang phản đối việc Mỹ thông báo kế hoạch tăng viện trợ quân sự, có thể bao gồm vũ khí sát thương, cho quân chống chính phủ.

Trước đó, tờ The New York Times dẫn lời giới chức tiết lộ phe nổi dậy sẽ được nhận từ Washington súng đạn và vũ khí chống tăng nhưng không có tên lửa chống máy bay và có thể Ả Rập Xê Út sẽ lấp vào “chỗ khuyết” này.

Trọng Kha

>> Cuộc sống bên dưới các cuộc không kích ở Syria
>> Ai Cập cắt đứt quan hệ ngoại giao với Syria
>> Nguy cơ thế chiến 3 từ Syria
>> Mỹ lên kế hoạch lập vùng cấm bay ở Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.