Triều Tiên điều tàu chiến gần Hàn Quốc

18/06/2013 03:25 GMT+7

Ngày 17.6, tờ Chosun Ilbo dẫn một số nguồn tin cho hay nhiều tàu chiến của CHDCND Triều Tiên đang hoạt động gần giới tuyến biển liên Triều ở Hoàng Hải. Số tàu này được cho là tàu đổ bộ cao tốc lâu nay đậu tại một quân cảng cách xa hải giới nhưng giới chức miền Nam vừa phát hiện chúng ở một căn cứ tiền tuyến.

Theo Itar-Tass, các tàu được trang bị ngư lôi, chuyên chuyển lực lượng biệt kích với vận tốc 70 km/giờ. Giới chức Hàn - Mỹ cho rằng Triều Tiên chuẩn bị có hoạt động quân sự ở Hoàng Hải và đang theo dõi sát sao tình hình.

Cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh thông báo Thứ trưởng Ngoại giao Trương Nghiệp Toại sẽ có cuộc đối thoại chiến lược với người đồng cấp Triều Tiên Kim Kye-gwan tại Bắc Kinh vào ngày 19.6, theo Yonhap.

Thông tin này được đưa ra một ngày sau khi Triều Tiên đề nghị đàm phán cấp cao với Mỹ nhưng Washington và Seoul tuyên bố chỉ đàm phán khi Bình Nhưỡng “tỏ rõ thiện ý chân thành bằng hành động cụ thể”.

Văn Khoa

>> Trung Quốc sẽ “đối thoại chiến lược” với Triều Tiên
>> Triều Tiên điều nhiều tàu chiến đến gần Hàn Quốc
>> Triều Tiên muốn đàm phán với Mỹ
>> Mỹ muốn có “đàm phán đáng tin cậy” với Triều Tiên
>> Triều Tiên đề nghị Trung Quốc công nhận tư cách "quốc gia hạt nhân
>> Triều Tiên đề xuất hội đàm cấp cao với Mỹ
>> Triều Tiên gửi thông điệp cho Trung Quốc
>> Hàn Quốc: Triều Tiên từ chối trả lời điện thoại

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.