Mỹ tăng cường kiểm tra gạo Thái Lan

29/06/2013 03:00 GMT+7

Cục Quản lý dược phẩm và thực phẩm Mỹ (FDA) quyết định tăng cường giám sát gạo nhập khẩu từ Thái Lan do lo ngại ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng.

Cơ quan này cho rằng gạo Thái Lan không còn an toàn vì trải qua quá trình xử lý diệt trùng và có thể nhiễm hóa chất độc hại. FDA yêu cầu các cảng ở New York và Chicago kiểm tra từng container và cấm nhập nếu phát hiện chất độc.

Theo một số chuyên gia Thái Lan, chính sách trợ giá của chính phủ khiến gạo trở nên kém cạnh tranh trên thị trường thế giới. Gạo tồn kho quá lâu nên cần sử dụng chất bảo quản và điều này khiến nhiều nước lo ngại chất lượng cũng như độ an toàn của gạo Thái Lan.

Các doanh nghiệp gạo Thái Lan đang lo ngại quy định mới của FDA sẽ ảnh hưởng xuất khẩu của nước này ở thị trường Mỹ.

Minh Quang
(VP Bangkok)

>> Xuất khẩu gạo Thái Lan lao đao
>> An Giang: Bắt giữ 35 tấn gạo Thái Lan nhập lậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.