Hồng Kông tiếp nhận 2 tàu chiến mới

02/07/2013 03:00 GMT+7

Ngày 1.7, lực lượng thuộc Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đồn trú tại Hồng Kông chính thức nhận 2 tàu hộ vệ tàng hình mới, theo Tân Văn xã.

Các tàu này mang tên Huệ Châu và Khâm Châu, thuộc lớp 056, được cho là có tên lửa đối hạm và bãi đáp trực thăng. Huệ Châu và Khâm Châu sẽ gia nhập cùng 7 khinh hạm lớp 037II và 2 tàu đổ bộ lớp 074 đang phục vụ tại căn cứ hải quân của Trung Quốc ở Hồng Kông.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Cảnh Nhạn Sinh tuyên bố 2 tàu mới sẽ giúp tăng cường sức mạnh quân sự tại Hồng Kông, theo trang tin WantChinaTimes. Trước đó, một số chuyên gia Trung Quốc từng nhận định tàu lớp 056 và vị trí của Hồng Kông thích hợp cho việc tuần tra ở biển Đông.

Hồng Kông tiếp nhận tàu mới đúng vào ngày kỷ niệm 16 năm được trao trả cũng như ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Văn Khoa

>> Nga điều hai tàu chiến chở 600 lính đến Syria
>> Cận cảnh tàu chiến lớn thứ 2 của Pháp đang thăm Việt Nam
>> Triều Tiên điều tàu chiến gần Hàn Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.