Senegal bắt cựu Tổng thống Chad

01/07/2013 10:25 GMT+7

(TNO) Cựu Tổng thống Chad Hissene Habre đã bị bắt vào hôm 30.6 tại Senegal, nơi ông này sống lưu vong trong 22 năm qua bất chấp những cáo buộc về các vụ mưu sát chính trị và tra tấn trong thời gian cầm quyền.

Ông Habre, từng lãnh đạo Chad từ năm 1982 đến 1990, sẽ bị xét xử tại một phiên tòa đặc biệt được nhà chức trách Senegal thành lập trong năm nay, theo thỏa thuận với Liên minh châu Phi.

Ông Habre bị đưa ra xét xử sau nhiều năm trì hoãn dưới thời cựu Tổng thống Senegal Abdoulaye Wade, theo Reuters.

Đây là lần đầu tiên cựu lãnh đạo của một nước châu Phi bị một nước khác xét xử.

“Ông ta bị bắt vào sáng nay và bị tạm giam theo yêu cầu của công tố viên”, người phát ngôn của tòa án Marcel Mendy nói.

Ông Mendy không tiết lộ chi tiết về vụ bắt giữ. Ông Habre nhiều khả năng sẽ không ra tòa trước năm 2015 bởi cuộc điều tra của các công tố viên vẫn đang diễn ra, theo Reuters.

Các luật sư của ông Habre đã gọi vụ bắt giữ là một “vụ bắt cóc” và yêu cầu thả ông này ngay lập tức.

“Vụ bắt giữ tổng thống không có cơ sở pháp lý. Bên biện hộ chưa bao giờ nhận được thông báo triệu tập. Vụ bắt giữ do đó vi phạm các quyền của ông ấy”, các luật sư của ông Habre thông báo.

Tuy nhiên, các nhóm nhân quyền đã hoan nghênh động thái này của nhà chức trách Senegal.

“Bánh xe công lý đã lăn. Sau 22 năm, các nạn nhân của Habre rốt cuộc có thể thấy ánh sáng cuối đường hầm”, luật sư Reed Brody thuộc Tổ chức Theo dõi Nhân quyền phát biểu.

Trong chuyến thăm Senegal hôm 27.6, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đề cao Senegal như một hình mẫu độc lập tư pháp của châu Phi.

Sơn Duân

>> Senegal bắt giữ con trai cựu tổng thống
>> Tổng thống Senegal thất cử nhiệm kỳ 3
>> Bạo động ở Senegal
>> Tổng thống Senegal "tặng" 200.000 USD cho quan chức IMF

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.