Một phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam mất đột ngột

04/07/2013 10:07 GMT+7

(TNO) Khoảng 8 giờ sáng nay 4.7, ông Trần Minh Cả - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - được phát hiện mất tại nhà riêng trên đường Phan Bội Châu, TP.Tam Kỳ.

Nguyên nhân tử vong đang được xác minh, tuy nhiên theo ông Nguyễn Ngọc Truyền - Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam, nhiều khả năng ông Cả mất do đột quỵ.

Ngay sau khi phát hiện ông Cả đã tử vong, lực lượng pháp y cùng cơ quan chức năng đã có mặt để khám nghiệm làm rõ nguyên nhân cái chết.

Theo bà Thân Thị Thanh Tâm (có nhà gần nhà riêng ông Cả), vào khoảng 7 giờ sáng nay 4.7, tài xế lái xe tới đón ông như thường nhật nhưng không thấy ông dậy đi làm. Sau đó, khoảng 1 giờ sau thì phát hiện sự việc đau lòng này.

Ông Cả tử vong trong khi kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Nam khóa 8, kỳ họp thứ 8 đang diễn ra vào ngày thứ 2.

Ông Trần Minh Cả sinh năm 1958, học vị tiến sĩ, giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam phụ trách mảng văn xã. Trước đó, ông Cả từng giữ chức Chánh văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam. 

Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam đột tử tại nhà riêng
Ông Trần Minh Cả, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đột tử tại nhà riêng
- Ảnh: Hoàng Sơn

 H.X.H - Hoàng Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.