Yêu cầu điều tra vụ phá hơn 25 ha rừng phòng hộ

06/07/2013 11:40 GMT+7

(TNO) UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có công văn yêu cầu Sở NN-PTNT khẩn trương hoàn tất thủ tục, chuyển hồ sơ cho Công an tỉnh điều tra làm rõ vụ phá hơn 25 ha rừng phòng hộ tại H.Khánh Vĩnh mà cơ quan chức năng vừa phát hiện.

(TNO) UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có công văn yêu cầu Sở NN-PTNT khẩn trương hoàn tất thủ tục, chuyển hồ sơ cho công an tỉnh điều tra làm rõ vụ phá hơn 25 ha rừng phòng hộ tại H.Khánh Vĩnh mà cơ quan chức năng vừa phát hiện.

Như Thanh Niên Online ngày 27.6 đã đưa tin, trong tháng 5 vừa qua, cơ quan chức năng kiểm tra hiện trạng rừng tại địa bàn H.Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa (giáp ranh H.M’Đrăk, tỉnh Đắk Lắk), đã phát hiện hơn 25 ha rừng phòng hộ thuộc tiểu khu 105, xã Khánh Bình bị tàn phá.

Tại hiện trường, trên 6.200 m3 gỗ nằm la liệt. Cách nơi phá rừng 800 m về phía tây bắc, đoàn kiểm tra còn phát hiện một lán trại, trong đó có 6 khẩu súng tự chế. Số súng này đã được giao cho cơ quan công an xử lý.

Khu vực rừng bị phá nằm trong lâm phận của Công ty lâm nghiệp Trầm Hương Khánh Hòa.

Ông Trần Minh Thu, Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Khánh Hòa, cho biết đây là một trong số những vụ phá rừng nghiêm trọng nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh.

Cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ, chuẩn bị khởi tố vụ án.

Nguyễn Chung

>> Điều tra vụ phá rừng phòng hộ
>> Chặt phá rừng phòng hộ
>> Khởi tố vụ phá rừng phòng hộ Sông Tranh 2
>> Xử phúc thẩm vụ phá rừng phòng hộ
>> Phá rừng phòng hộ làm nhà máy xi măng
>> Phá rừng phòng hộ
>> Phá rừng phòng hộ ven biển
>> Kiểm điểm lại các cán bộ, đảng viên phá rừng phòng hộ
>> Kỷ luật cán bộ phá rừng phòng hộ
>> Cán bộ địa phương phá rừng phòng hộ
>> Ngang nhiên phá rừng phòng hộ
>> Phá rừng phòng hộ đốt lấy than
>> Hơn 25 ha rừng phòng hộ bị phá

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.