Nga phạt nông trại dùng thuốc độc trồng rau

07/07/2013 03:15 GMT+7

Ban quản lý nông trại quốc doanh Komsomolets ở khu vực Sakhalin thuộc vùng Viễn Đông (Nga) vừa bị phạt 11 triệu rúp (330.000 USD) vì dùng thuốc trừ sâu độc hại bị cấm để trồng rau rồi dán nhãn rau được trồng theo phương pháp hữu cơ.

RIA-Novosti dẫn thông báo từ Cục An ninh Liên bang Nga (FSB) cho hay cảnh sát đã tịch thu 300 kg hóa chất và thuốc trừ sâu cùng 20 kg hạt giống biến đổi gien, vốn bị cấm ở nước này và nhiều quốc gia khác. Theo FSB, giới chuyên gia cảnh báo hóa chất tăng trưởng giúp tăng vụ hoa màu có thể gây đột biến gien trong khi thuốc trừ sâu độc hại có nguy cơ gây ung thư. Ngoài ra, Ban quản lý Komsomolets còn bị cáo buộc sử dụng lao động nhập cư trái phép để trồng rau độc.

Cảnh sát đã bắt giữ 17 người Trung Quốc làm thuê cho nông trại, trong đó có 14 người vi phạm luật nhập cư của Nga.

Minh Trung

>> Nhiều sai phạm tại cơ sở đông y của người Trung Quốc
>> Bốn người Trung Quốc bị thảm sát Papua New Guinea
>> Ghana bắt 124 người Trung Quốc
>> Gần 100 người Trung Quốc đào vàng lậu bị bắt tại Ghana
>> Y án tử hình người Trung Quốc vận chuyển 4 bánh heroin
>> Đường dây bán "cô dâu Việt" cho người Trung Quốc lãnh án
>> Diễn viên Nga đóng vai Giáo hoàng John Paul II
>> Mỹ - Nhật, Nga - Trung đua nhau tập trận
>> Nga mất kiên nhẫn với Edward Snowden

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.