Phá đường dây buôn người qua Trung Quốc

04/08/2013 02:12 GMT+7

Chiều 3.8, Công an Quảng Nam phối hợp Công an TP.Đà Nẵng triệt phá đường dây buôn người qua Trung Quốc.

Chiều 3.8, Công an Quảng Nam phối hợp Công an TP.Đà Nẵng triệt phá đường dây buôn người qua Trung Quốc.

Khoảng 15 giờ cùng ngày, lực lượng công an bắt giữ Ly Xue Leng (45 tuổi, trú tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) cùng vợ là Nông Thị Bé (29 tuổi, trú xã Hòa Sơn, H.Hữu Lũng, Lạng Sơn) tại Bến xe Đà Nẵng. Theo điều tra ban đầu, Ly Xue Leng cưới Bé và dùng Bé làm phiên dịch cũng như hướng dẫn đường đi để đưa các cô gái người dân tộc bán sang Trung Quốc làm vợ hoặc làm gái mại dâm. Với thủ đoạn dụ các cô gái đi giúp việc nhà ở Nghệ An với mức lương 5-6 triệu đồng/tháng, vào tháng 5.2013, đôi vợ chồng này bán 2 cô gái Cơ Tu ở H.Nam Giang, Quảng Nam cho một động mại dâm ở Trung Quốc nhưng 2 cô này chống cự. Hai cô gái Cơ Tu viện cớ sẽ dụ tiếp thiếu nữ ở quê qua Trung Quốc nên vợ chồng Ly Xue Leng đưa 1 cô về nước. Ngày 29.7, cả ba người vào VN từ Lạng Sơn và về Nam Giang, Quảng Nam. Khi cả ba đưa 2 thiếu nữ Cơ Tu từ Nam Giang xuống TP.Đà Nẵng để đưa sang Trung Quốc thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.