Vĩnh biệt NSND Bạch Diệp

18/08/2013 03:05 GMT+7

NSND Bạch Diệp đã qua đời vào sáng 17.8 tại Hà Nội, hưởng thọ 85 tuổi. Người thân, bạn bè và đồng nghiệp, những người luôn ở bên NSND Bạch Diệp đều biết rằng bà không thể ở lại lâu hơn với họ bởi căn bệnh ung thư quái ác giai đoạn cuối.

NSND Bạch Diệp là nữ đạo diễn đầu tiên của nền điện ảnh cách mạng Việt Nam. Bà theo học lớp đạo diễn điện ảnh vào năm 1959, đến năm 1963 công tác tại Hãng phim truyện Việt Nam. Những bộ phim bà đã thực hiện: Trần Quốc Toản ra quân (Bông sen bạc tại Liên hoan phim VN lần 2), Ngày lễ thánh và Huyền thoại mẹ (giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2007), Người về đồng cói, Câu chuyện làng Dừa, Người chưa biết nói, Ai giận ai thương... Bộ phim cuối cùng - Hà Nội một thuở - được quay khi bà đã ngoài 80 tuổi. Bà được phong tặng danh hiệu NSND vào năm 1997. 

Minh Ngọc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.