Triệt phá ổ nhóm 9x dùng xe máy cướp tài sản

26/08/2013 15:10 GMT+7

(TNO) Ổ nhóm 9x gồm 6 người vừa bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an TP.Hà Nội) bắt giữ. Chúng khai nhận đã gây ra 10 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn TP.Hà Nội, lấy đi nhiều điện thoại di động và tiền mặt.

(TNO) Ngày 26.8, nguồn tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an TP.Hà Nội) cho biết công an vừa triệt phá một ổ nhóm chuyên sử dụng xe gắn máy để cướp giật tài sản của người đi đường, tạm giữ 6 người.

Danh tính ổ nhóm 6 người này gồm: Bùi Văn Cường (22 tuổi), Đỗ Minh Phương (20 tuổi) đều cùng trú tại H.Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, Trương Chiêu Sinh (21 tuổi, trú tại xã Viên Nội, H.Ứng Hòa, TP.Hà Nội), Hoàng Văn Nam (21 tuổi, trú tại thị trấn Chúc Sơn, H.Chương Mỹ, TP.Hà Nội), Nguyễn Đức Thành (23 tuổi, trú tại xã Nghiêm Xuyên, H.Thường Tín, TP.Hà Nội) và Nguyễn Xuân Tuấn (20 tuổi, trú tại xã Yên Thái, H.Yên Định, tỉnh Thanh Hóa).

Tại cơ quan công an, Phương, Nam và Sinh khai nhận đã cùng nhau thực hiện 10 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn TP.Hà Nội, lấy đi nhiều điện thoại di động và tiền mặt.

Điển hình là vụ xảy ra vào ngày 10.8, tại khu vực Dốc Ga (thuộc địa phận xã Thắng Lợi, H.Thường Tín, TP.Hà Nội). Phương và Nam cướp giật túi xách của người phụ nữ đi đường, bên trong có một điện thoại hiệu HTC màu đen và một số tài sản khác.

Triệt phá ổ nhóm 9x dùng xe máy cướp tài sản
Hai trong số sáu thanh niên bị bắt giữ - Ảnh: Hà An

Đến ngày 21.8, vẫn bằng thủ đoạn tương tự, Phương cùng Sinh đã giật chiếc túi xách, bên trong có hai chiếc điện thoại hiệu Q-mobile và một số tài sản khác của chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh (26 tuổi, trú tại xã Tam Hưng, H.Thanh Oai, Hà Nội) trên đường Văn Phú thuộc Q.Hà Đông (TP.Hà Nội).

Một cán bộ điều tra tham gia phá án cho biết, ổ nhóm này chủ yếu nhằm vào con mồi là phụ nữ đi đường một mình. Khi "con mồi" đi qua đoạn đường vắng và tối, bọn chúng sẽ dùng xe gắn máy không đeo biển số để áp sát và giật túi xách của nạn nhân.

Hà An - Nam Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.