Diễn tập ứng phó với động đất tại Bắc Trà My

27/08/2013 15:20 GMT+7

(TNO) Cuộc diễn tập ứng phó với động đất tại Quảng Nam mang mật danh “ĐĐ-13” được duyệt lần cuối vào hôm nay 27.8.

>> Diễn tập ứng phó động đất ở Sông Tranh 2
>> Động đất ở Sông Tranh 2 tiếp tục gây bất an

 Tổng duyệt diễn tập ứng phó động đất tại Bắc Trà My 1
Trực thăng Mi-17 của Sư đoàn không quân 372 hạ cánh xuống hiện trường kiến dựng tại Bắc Trà My

Sáng 27.8, tại tổ Đàng Nước, thị trấn Trà My (H.Bắc Trà My, Quảng Nam), Ban chỉ đạo diễn tập ứng phó với động đất và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) đã tổ chức buổi tổng duyệt cuộc diễn tập mang mật danh “ĐĐ-13”.

“ĐĐ - 13” diễn ra trong vòng 165 phút. Theo kịch bản, vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 28.8.2013, xảy ra trận động đất với cường độ mạnh 6,2 độ Richter. Vùng tâm chấn của động đất tại vị trí có tọa độ 15019’57’’vĩ bắc; 108008’52’’ kinh đông, tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2 (H.Bắc Trà My).

Tổng duyệt diễn tập ứng phó động đất tại Bắc Trà My 2
Xe của lực lượng công binh vào hiện trường để tìm kiếm cứu nạn

Tổng duyệt diễn tập ứng phó động đất tại Bắc Trà My 3
Người dân tham gia diễn tập

Động đất đã làm sập đổ nhà cửa, công trình xây dựng, trường học, công sở, cầu cống; sạt lở đất đá gây ách tắc giao thông khiến khoảng 50 người chết, 120 người bị thương, trong đó có khoảng 30 người chưa tìm thấy.

Nhà cửa bị sập đổ 20 cái, cơ sở hạ tầng hư hỏng nghiêm trọng, giao thông bị đình trệ, nhiều khu vực bị chia cắt do sạt lở đất đá, nhiều ô tô bị nạn…

Tổng duyệt diễn tập ứng phó động đất tại Bắc Trà My 4
Các máy móc, thiết bị đến hiện trường cẩu từng mảng tường bị sập đổ do động đất

Tổng duyệt diễn tập ứng phó động đất tại Bắc Trà My 5
“ĐĐ-13” huy động gần 2.000 người tham gia diễn tập

Tổng duyệt diễn tập ứng phó động đất tại Bắc Trà My 6
Thiếu tướng Nguyễn Quy Nhơn, Phó tư lệnh Quân khu 5, tại cuộc họp rút kinh nghiệm sau cuộc tổng duyệt diễn tập

Nhận thông báo từ chính quyền H.Bắc Trà My, các lực lượng ứng phó đã nhanh chóng cơ động đến hiện trường triển khai tìm kiếm cứu nạn… Đồng thời, tỉnh Quảng Nam cũng đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu triển khai lực lượng ứng cứu.

Đánh giá, rút kinh nghiệm sau khi tổng duyệt, thiếu tướng Nguyễn Quy Nhơn, Phó tư lệnh Quân khu 5, cho rằng, trong buổi diễn tập cần có thêm công đoạn thực binh về phòng cháy, chữa cháy do hậu quả của động đất gây ra để sát với thực tế hơn.

Cuộc diễn tập chính thức vào ngày 28.8 diễn ra trong khi động đất tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2 vẫn tiếp tục xảy ra với cường độ nhẹ.

Tính đến nay, tại địa bàn Bắc Trà My đã xảy ra hàng chục trận động đất, trong đó có nhiều vụ động đất cường độ mạnh gây nứt nhà, làm người dân hoang mang.

Hoàng Sơn
(thực hiện)

>> New Zealand rung chuyển vì động đất 6,8 độ Richter
>> Động đất 6 độ Richter ở đông bắc Nhật Bản
>> Trung Quốc khắc phục hậu quả động đất Ít nhất 94 người chết, 880 người bị thương
>> Miền tây Trung Quốc rung chuyển vì động đất
>> Động đất 6,6 độ Richter ở Trung Quốc, 75 người chết, 600 người bị thương
>> Động đất mạnh 5,8 Richter rung chuyển thủ đô New Zealand
>> Cần có kết luận chính xác về động đất tại Sông Tranh 2
>> 24 người chết vì động đất Indonesia

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.