Hoàn thành nhiều công trình điện cao thế trọng điểm quốc gia

31/08/2013 02:19 GMT+7

Ngày 30.8, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) đã hoàn thành việc đóng điện các công trình điện cao thế trọng điểm nhằm cấp điện cho khu vực miền Nam.

Đó là đường dây 500 kV Sông Mây - Tân Định có chiều dài 41,1 km, 2 mạch; trạm biến áp 500 kV Sông Mây; đường dây 500 kV Vĩnh Tân - Sông Mây giai đoạn 1, chiều dài 93,95 km đi qua địa bàn các huyện Tuy Phong, Bắc Bình và Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận), được đóng điện với cấp điện áp 220 kV nhằm cấp điện cho Trung tâm điện lực Vĩnh Tân chạy thử nghiệm, chuẩn bị phát điện vào cuối năm 2013, khi đó miền Nam sẽ không còn tình trạngthiếu điện.

Đình Mười

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.