Hậu Giang: Định hướng phát triển đô thị đến năm 2020

03/09/2013 08:37 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Trần Công Chánh ngày 2.9 cho biết Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hậu Giang đến năm 2020.

Theo đó, mạng lưới đô thị trong tỉnh sẽ phát triển như sau: Xây dựng TP.Vị Thanh là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh Hậu Giang và là trung tâm giao lưu kinh tế của tiểu vùng Tây sông Hậu, tiểu vùng Bắc bán đảo Cà Mau; xây dựng TX.Ngã Bảy và H.Long Mỹ thành trung tâm thương mại, dịch vụ, giao lưu kinh tế của tỉnh; phát triển đô thị vệ tinh gồm các thị trấn Ngã Sáu, Mái Dầm (H.Châu Thành), Một Ngàn, Cái Tắc, Rạch Gòi, Bảy Ngàn (H.Châu Thành A), Nàng Mau (H.Vị Thủy), Cây Dương, Kinh Cùng, Búng Tàu (H.Phụng Hiệp), Trà Lồng (H.Long Mỹ); phát triển trung tâm các xã Phương Bình (H.Phụng Hiệp), Xà Phiên, Long Bình, Vĩnh Viễn (H.Long Mỹ), Vĩnh Thuận Tây (H.Vị Thủy)…

Hậu Giang phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ đô thị hóa đạt 44%.

Quang Minh Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.