Ông Nguyễn Thiện Nhân làm Chủ tịch Mặt trận tổ quốc

05/09/2013 10:50 GMT+7

(TNO) Sáng nay 5.9, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam (Mặt trận) đã tổ chức Hội nghị lần thứ 6, tiến hành hiệp thương cử bổ sung Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vào Mặt trận, Đoàn Chủ tịch, Ban thường trực Mặt trận và giữ chức vụ Chủ tịch Mặt trận khóa VII.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư Hà Thị Khiết cùng đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ đã tới dự Hội nghị.

Trước khi đại diện Ban thường trực Mặt trận trình bày tờ trình về nhân sự mới, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã thay mặt Bộ Chính trị báo cáo tại Hội nghị về việc đồng ý để ông Huỳnh Đảm nghỉ hưu theo chính sách của Đảng, Nhà nước và giới thiệu ông Nguyễn Thiện Nhân để Mặt trận hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Mặt trận, thay ông Huỳnh Đảm.

Theo Tờ trình về việc thay đổi, bổ sung Chủ tịch Mặt trận khóa VII do Phó chủ tịch Bùi Thị Thanh trình tại Hội nghị, căn cứ Điều lệ Mặt trận, căn cứ ý kiến của Bộ Chính trị về việc đồng ý để ông Huỳnh Đảm nghỉ hưu theo chính sách của Đảng, Nhà nước và giới thiệu ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ để Mặt trận hiệp thương cử giữ chức vụ Chủ tịch Mặt trận thay ông Huỳnh Đảm, Đoàn chủ tịch Mặt trận thống nhất đề nghị Mặt trận đồng ý để Chủ tịch Huỳnh Đảm nghỉ hưu theo chính sách của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, giới thiệu ông Nguyễn Thiện Nhân để Mặt trận hiệp thương cử bổ sung vào Mặt trận, Đoàn Chủ tịch, Ban thường trực Mặt trận và giữ chức vụ Chủ tịch Mặt trận khóa VII.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Huỳnh Đảm bày tỏ vui mừng và nhấn mạnh: Mặt trận có một đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị làm Chủ tịch sẽ làm tăng thêm vị thế của Mặt trận. Cũng theo ông Đảm, Bộ Chính trị phân công một Ủy viên Bộ Chính trị sang làm Chủ tịch Mặt trận không chỉ là quan tâm của Đảng đối với công tác Mặt trận mà còn là sự nêu gương của T.Ư với địa phương trong việc tăng cường cán bộ của Đảng sang làm công tác Mặt trận.

100% thành viên Mặt trận có mặt tại Hội nghị đã biểu quyết nhất trí với tờ trình, cử ông Nguyễn Thiện Nhân giữ chức vụ Chủ tịch Mặt trận khóa VII.

Theo tiểu sử tóm tắt, ông Nguyễn Thiện Nhân sinh ngày 12.6.1953, quê Trà Vinh; là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI; Ủy viên T.Ư Đảng khóa X, XI; ĐBQH khóa X, XII, XIII.

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ gồm: Kinh tế, Điều khiển học, Quản lý cộng đồng. Ông Nguyễn Thiện Nhân có học hàm, học vị là giáo sư, tiến sĩ; trình độ Lý luận chính trị cao cấp. Ông đã từng được khen thưởng Huân chương Lao động Hạng nhất, Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng 2, 3; Huy chương tuổi trẻ sáng tạo, Huy chương vì thế hệ trẻ, Huy chương vì sự nghiệp khoa học kỹ thuật.

Bảo Cầm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.