Nghi phạm giết người, cướp vàng ra đầu thú

13/09/2013 14:35 GMT+7

(TNO) Ngày 13.9, Công an tỉnh Bến Tre cho biết nghi phạm giết bà Lê Thị Chót (60 tuổi, ngụ ấp 3, xã Sơn Phú, H. Giồng Trôm) đã ra đầu thú tại Công an tỉnh Bình Thuận.

(TNO) Ngày 13.9, đại tá Đoàn Thế Tân, người phát ngôn của Công an tỉnh Bến Tre, cho biết nghi phạm giết bà Lê Thị Chót (60 tuổi, ngụ ấp 3, xã Sơn Phú, H. Giồng Trôm) đã ra đầu thú tại Công an tỉnh Bình Thuận.

Nghi phạm Nguyễn Minh Châu (41 tuổi, ngụ cùng ấp với bà Chót) ngày 12.9 đã ra đầu thú và được di lý về Bến Tre ngày 13.9.

Theo điều tra ban đầu, Châu là hàng xóm sống cạnh nhà bà Chót. Do thấy bà sống một mình, lại thường mang nhiều vàng nữ trang trên người, nên ngày 10.9, Châu đã ra tay hạ sát bà Chót để cướp số nữ trang trên.

Vụ việc được phát hiện khi người nhà bà Chót ngày 10.9 nhiều lần liên lạc và tìm bà nhưng không tìm được. Cùng lúc, công an địa phương cũng được chính anh ruột nghi phạm Châu trình báo rằng Châu đã điện thoại thú nhận mình giết bà Chót, chỉ chỗ chôn xác bà Chót và cả chỗ chôn số vàng đã cướp.

Từ thông tin này, chiều tối cùng ngày (10.9), cơ quan chức năng nhanh chóng tìm ra thi thể nạn nhân và thu hồi được số nữ trang bị cướp.

Được biết, khi trốn đi Bình Thuận, Châu đã đánh lạc hướng bằng cách báo cho anh ruột rằng mình đi Cà Mau.

Khoa Chiến

>> Nghi án giết phụ nữ cướp vàng, vứt xác xuống sông
>> Bắt nghi can giết người thân cướp vàng
>> Bắt một học sinh giết cụ già để cướp vàng
>> Vụ 'cắt cổ hai người trước cổng trường': Vẫn chưa lấy được lời khai của nghi phạm
>> Một nghi phạm ra đầu thú sau khi đọc Thanh Niên
>> Xác định được nghi phạm cắt cổ 2 người trước cổng trường
>> Bắt khẩn cấp nghi phạm giết người
>> Singapore bắt nghi phạm người Việt mang 6,25 kg ma túy
>> Nghi phạm đồng tính cắt cổ 'người tình
>> Truy bắt nhóm nghi phạm giết người kiểu 'xã hội đen

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.