Diễn tập ứng phó tình huống vỡ đập hồ Dầu Tiếng

10/10/2013 10:53 GMT+7

(TNO) Sáng 10.10, UBND tỉnh Bình Dương và các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh tổ chức diễn tập ứng phó khi xảy ra tình huống vỡ đập hồ Dầu Tiếng, nằm trong kế hoạch diễn tập Phòng thủ dân sự năm 2013.

Theo kịch bản của Ban tổ chức, khi một cơn bão đổ bộ vào khu vực Đông Nam bộ gây mưa lớn và ngập úng trên diện rộng. Hồ Dầu Tiếng dù có sức chứa 1,58 tỉ m3 nhưng do mưa lớn kéo dài khiến mực nước dâng cao, buộc phải xả lũ với lưu lượng 2.800 m3/giây, ảnh hưởng trực tiếp vùng hạ lưu ven sông Sài Gòn, sông Vàm Cỏ Đông, gây ảnh hưởng nhiều khu vực thuộc địa bàn Tây Ninh, TP.HCM và tỉnh Bình Dương.

Tại buổi diễn tập ở khu vực cầu Phú Cường (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương), tình huống được đặt ra là có hàng ngàn người, phương tiện, nhà cửa… bị lũ cuốn trôi trên sông Sài Gòn.

Các khu vực thuộc địa phận xã An Sơn (TX.Thuận An, Bình Dương) có hàng ngàn hộ dân nằm trong vùng ngập nước, phải sơ tán khẩn cấp người và tài sản.

Ngay lập tức, các đơn vị lực lượng vũ trang, lực lượng cứu hộ cứu nạn, chính quyền địa phương tổ chức di dời dân, ứng cứu người bị nạn trên sông, trục vớt tài sản trôi dạt, đồng thời thành lập các bệnh viện dã chiến cấp cứu nạn nhân.

PV Thanh Niên Online ghi nhận một số hình ảnh tại buổi diễn tập:

Diễn tập ứng phó tình huống vỡ đập hồ Dầu Tiếng

Diễn tập ứng phó tình huống vỡ đập hồ Dầu Tiếng1
Di dời người và tài sản của dân trong vùng nước lũ đến nơi an toàn

Diễn tập ứng phó tình huống vỡ đập hồ Dầu Tiếng3

Diễn tập ứng phó tình huống vỡ đập hồ Dầu Tiếng34
Tổ chức ứng cứu, trục vớt người và tài sản bị lũ cuốn trên sông Sài Gòn

 Diễn tập ứng phó tình huống vỡ đập hồ Dầu Tiếng5
Cấp cứu tại chỗ

Tin, ảnh: Đỗ Trường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.