Nhà sản xuất phim đoạt 3 giải Oscar đến VN dạy làm phim tư liệu

23/10/2013 19:52 GMT+7

(TNO) Từ ngày 25 đến 27.10, nhà làm phim tư liệu người Mỹ Mark Jonathan Harris sẽ tới Hà Nội để thực hiện một dự án đào tạo trong khuôn khổ chương trình giới thiệu điện ảnh Mỹ .


Nhà làm phim tư liệu người Mỹ Mark Jonathan Harris - Ảnh: Đại sứ quán Mỹ cung cấp

Dự án nhằm nâng cao kỹ năng làm phim tư liệu cho các nhà làm phim trẻ Việt Nam.

Đại sứ quán Mỹ và Trung tâm Hỗ trợ Tài năng Điện ảnh sẽ khai mạc khoá học tại Trung tâm Hỗ trợ Tài năng Điện ảnh (51 Trần Hưng Đạo, Hà Nội) vào lúc 9 giờ sáng 25.10.

Mark Jonathan Harris là một nhà sản xuất phim tài liệu từng đoạt 3 giải Oscar, một nhà văn chuyên viết truyện cho thiếu nhi, và là một giáo sư ưu tú của Trường Nghệ thuật điện ảnh thuộc ĐH Nam California từ năm 1983 đến nay.

Trong số rất nhiều phim tài liệu do ông viết kịch bản, sản xuất và đạo diễn, có phim Huelga! (1968); phim The Redwoods (Gỗ đỏ), bộ phim đã giành giải Oscar cho Phim tài liệu ngắn xuất sắc nhất (1968). Năm 1997, bộ phim The Long Way Home (Đường xa về nhà) cũng đoạt giải Oscar cho Phim tài liệu dài xuất sắc nhất. Năm 2000, bộ phim khác của ông là Into the Arms of Strangers: Stories of the Kindertransport  (Trong vòng tay của những người lạ: Những câu chuyện về Chiến dịch giải cứu trẻ em Do Thái) sản xuất cho hãng Warner Bros lại giành giải Oscar cho Phim tài liệu dài hay nhất…

Ngoài việc làm phim, ông Harris còn viết rất nhiều truyện thiếu nhi và đoạt nhiều giải ở mảng này.

Ông cũng viết nhiều cho các báo TV Guide, American Heritage, New York Times, Los Angeles TimesWashington Post

Hà Ánh

>> Làm phim khoa học viễn tưởng
>> Một nhà làm phim tử tế
>> Hung thủ xả súng trong rạp phim Mỹ nhận tội
>> Amour" nhận giải Hiệp hội Phê bình phim Mỹ
>> “Cô nàng ngổ ngáo” đọc lời bình cho trailer phim Mỹ
>> Phim Việt “tái sinh” phim Mỹ
>> Xem phim Mỹ miễn phí
>> Xem miễn phí 6 phim Mỹ danh tiếng 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.