Bán nhẫn cưới của người bắn Kennedy

26/10/2013 03:10 GMT+7

Nhẫn cưới của kẻ ám sát Tổng thống Mỹ John F.Kennedy đã được bán với giá 108.000 USD tại phiên đấu giá hôm qua ở Boston.

Bán nhẫn cưới của người bắn Kennedy
Chiếc nhẫn cưới của Oswald - Ảnh: Reuters 

Theo hãng tin AAP, chiếc nhẫn vàng của Lee Harvey Oswald được bán cho một khách hàng giấu tên từ bang Texas. Oswald mua chiếc nhẫn để cầu hôn Marina Prusakova, người Liên Xô, vào năm 1961. Theo bà Prusakova, sáng 22.11.1963, ngày Tổng thống Kennedy bị sát hại, Oswald tháo nhẫn để trên chiếc bàn cạnh giường ngủ. Sau khi Oswald bị bắt, chiếc nhẫn được nộp cho chính quyền và sau đó giao cho luật sư của bà Prusakova vào năm 1964. Chiếc nhẫn bị bỏ quên trong các tập hồ sơ của vị luật sư này trong gần 5 thập niên trước khi được trả lại cho bà.

Ngày 22.11 tới đây là kỷ niệm 50 năm ngày Tổng thống Kennedy bị ám sát. Các cuộc điều tra chính thức kết luận Oswald là hung thủ duy nhất. Người này bị một người tên Jack Ruby bắn chết vào ngày 24.11.1963 trên đường từ đồn cảnh sát về nhà giam.

Danh Toại

>> Người con còn sống duy nhất của cố Tổng thống John F.Kennedy
>> Đấu giá bức ảnh John F.Kennedy - Marilyn Monroe
>> Em trai cố Tổng thống John F Kennedy từ trần

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.