Mộ cổ 300 năm ở Quốc Oai

12/12/2013 03:15 GMT+7

Chiều 10.12, Hội Khảo cổ học Việt Nam và Bảo tàng Hà Nội đã tổ chức khai quật đột xuất một ngôi mộ cổ tại thôn Ngọc Mỹ, xã Phú Mỹ, H.Quốc Oai, Hà Nội.

Qua nghiên cứu sơ bộ, PGS-TS Nguyễn Lân Cường cho biết đây là ngôi mộ hợp chất có niên đại khoảng 300 năm. Người nằm trong mộ là một phụ nữ, khi còn sống có chiều cao 1,65 m, nhuộm răng đen, mặc quần áo lụa gấm có hoa văn rất đẹp, trong miệng ngậm một đồng tiền do han gỉ nên chưa đọc được chữ. Trong mộ cũng chưa phát hiện được tên tuổi người phụ nữ này.

Cũng theo ông Cường, ngôi mộ dài khoảng 2 m, rộng khoảng 70 cm, được kết cấu bởi 3 lớp. Ngoài cùng là lớp gỗ mỏng, tiếp đó là lớp nhựa thông dày bao quanh, bên trong là quan tài. Ván thiên không đóng đinh. Theo đánh giá ban đầu của ông Cường, rất có thể ngôi mộ có niên đại từ thời Hậu Lê, thế kỷ 17.

Trinh Nguyễn

>> Khai quật ngôi mộ cổ ở Quốc Oai
>> Bí mật cụm mộ cổ ở công viên Tao Đàn
>> Ngôi mộ cổ của nữ quý tộc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.