Tuyên tử hình kẻ giết người sau khi cướp laptop

19/12/2013 16:30 GMT+7

(TNO) Bị truy đuổi sau khi giật túi xách, hung thủ rút dao đâm nạn nhân và làm bị thương nhiều người khác. Cho rằng bị cáo không còn khả năng giáo dục, cải tạo HĐXX đã tuyên y án tử hình.

(TNO) Bị truy đuổi sau khi giật túi xách, hung thủ rút dao đâm nạn nhân và làm bị thương nhiều người khác. Cho rằng bị cáo không còn khả năng giáo dục, cải tạo, HĐXX đã tuyên y án tử hình.

Ngày 19.12, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xử phúc thẩm, bác kháng cáo xin giảm hình phạt của bị cáo và bị hại, tuyên y án tử hình đối với Cao Trung Lập (29 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) về 3 tội: giết người, cố ý gây thương tích và cướp giật tài sản.

Theo bản án sơ thẩm, ngày 17.9.2012, Lập lái xe lang thang trên đường Cộng Hòa hướng về ngã tư Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình, TP.HCM) thì phát hiện phía trước anh Hoàng Ngọc Tri (26 tuổi, vừa tốt nghiệp Đại học Văn hóa TP.HCM) chở chị Nguyễn Thị Kim Huệ bằng xe máy đang chạy cùng chiều, trên xe có chiếc túi xách (bên trong có laptop). Lập liền ép xe, giật chiếc túi xách rồi rồ ga tẩu thoát.

Lúc chạy đến giao lộ Hoàng Hoa Thám - Cộng Hòa, Lập gặp nhiều người đang dừng chờ đèn đỏ nên không thể chạy nhanh được.

Anh Tri chở chị Huệ đuổi kịp rồi tông xe mình vào xe của Lập làm đối tượng này té xuống đường.

Sợ bị tóm, Lập vứt xe chạy bộ. Thấy vậy, anh Tri chạy theo, níu Lập lại. Bất ngờ, Lập rút con dao thủ sẵn trong người đâm vào ngực anh Tri làm nạn nhân thiệt mạng, rồi chạy tiếp vào một con hẻm.

Đang chạy xe trên đường tuần tra, anh Võ Sỹ Hoàng, thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Tân Phú, và một người khác liền tổ chức truy đuổi.

Khi tiếp cận Lập, anh Hoàng bị Lập đâm một nhát vào mang tai, ngã xuống đường. Tiếp đó, Lập còn đâm trúng tay người còn lại. Sau đó, Lập bị người dân bắt giữ.

Lập đã có hai tiền án về tội “cướp giật tài sản”, sau khi ra tù không tu chí làm ăn, lại tái phạm đặc biệt nguy hiểm.

Nhận định bị cáo không còn khả năng giáo dục, cải tạo nên dù được nhiều bị hại xin giảm án, HĐXX vẫn tuyên y án tử hình.

Lê Nga

>> Xông vào quán kem cướp laptop
>> Bắt nghi phạm gây ra hàng loạt vụ cướp giật
>> 5 biện pháp phòng chống cướp giật
>> Thích xài sang, một học sinh cướp giật điện thoại
>> Đại gia' đi... cướp giật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.