Chìm phà ở Nam Sudan, 200 người chết

15/01/2014 03:25 GMT+7

Ngày 14.1, giới chức Nam Sudan thông báo ít nhất 200 người chết trong vụ chìm phà mới đây, khi họ tìm cách chạy thoát khỏi cuộc giao tranh đang tái diễn ở TP.Malakal, thủ phủ bang Thượng Nile.

Phát ngôn viên quân đội Nam Sudan Philip Aguer cho biết sự cố xảy ra trên sông Nile Trắng vào ngày 14.1. Ông Aguer thông báo có từ 200 - 300 người trên phà lúc xảy ra sự cố và tất cả đều chết đuối. Đây là một trong những tai nạn tồi tệ nhất ở Nam Sudan trong vòng một tháng qua kể từ khi xảy ra vụ đụng độ giữa phe ủng hộ Tổng thống Salva Kiir và phe của cựu Phó tổng thống Riek Machar.

Theo LHQ, khoảng 400.000 người dân Nam Sudan đã bỏ nhà cửa vì xung đột tại đây.

Văn Khoa

 >> Đàm phán ngừng bắn ở Nam Sudan
 >> Chính phủ Nam Sudan đồng ý ngừng bắn
 >> Thêm lính mũ nồi xanh đến Nam Sudan
 >> Mỹ, LHQ báo động vì Nam Sudan
 >> Chìm phà ở Thái Lan, 6 người chết
 >> 31 người chết, 171 người mất tích trong vụ chìm phà Philippines
 >> Chìm phà tại Philippines, hơn 400 người mất tích
 >> 20 người thiệt mạng vì bão lớn, chìm phà
 >> Chìm phà chở 100 người ở Bangladesh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.