Phát hiện cơ sở pha chế mỹ phẩm dỏm

12/02/2014 03:05 GMT+7

Chiều 11.2, Đội Cảnh sát kinh tế Công an Q.6 (TP.HCM) ập vào kiểm tra ngôi nhà tại số 239/51 Bà Hom (P.13, Q.6), phát hiện Lỷ Quốc Hùng (27 tuổi, thường trú Định Quán, Đồng Nai) chứa trữ mỹ phẩm các loại và dụng cụ sang chiết mỹ phẩm.

Chiều 11.2, Đội Cảnh sát kinh tế Công an Q.6 (TP.HCM) ập vào kiểm tra ngôi nhà tại số 239/51 Bà Hom (P.13, Q.6), phát hiện Lỷ Quốc Hùng (27 tuổi, thường trú Định Quán, Đồng Nai) chứa trữ mỹ phẩm các loại và dụng cụ sang chiết mỹ phẩm.

Phát hiện cơ sở pha chế mỹ phẩm dỏm

Tang vật tại “lò” của Lỷ Quốc Hùng bị đoàn kiểm tra tạm giữ

Hiện trường căn phòng chứa các loại kem dưỡng da, sữa tắm, nguyên liệu chế biến mỹ phẩm và máy trộn nguyên liệu, tem, nhãn bao bì… Theo ghi nhận, số mỹ phẩm “dỏm” này hầu hết giả mạo nhãn hiệu các thương hiệu mỹ phẩm ngoại.

Bước đầu, Lỷ Quốc Hùng khai mua mỹ phẩm trôi nổi từ Trung Quốc về mua thêm nguyên liệu, hóa chất tại Việt Nam để pha trộn, đóng gói vào bao bì, bán ra thị trường. Đại diện đoàn kiểm tra, cho biết tạm giữ tổng cộng hơn 2.340 hộp, chai, gói mỹ phẩm các loại, hơn 10 kg kem bán thành phẩm, 10 tem và nhãn các hiệu mỹ phẩm, 1 máy trộn dùng sản xuất mỹ phẩm để tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý.

Tin, ảnh: Hoàng Việt

>> Tạm giữ hàng trăm ngàn đơn vị mỹ phẩm dỏm
>> Coi chừng mỹ phẩm dỏm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.