Ả Rập Xê Út chặt đầu người giúp việc cắt cổ bé 2 tuổi

04/08/2014 23:46 GMT+7

(TNO) Bộ Nội vụ Ả Rập Xê Út cho biết chính quyền nước này ngày 4.8 đã chặt đầu một người giúp việc nhà Nepal vì tội giết hại một bé trai 2 tuổi bằng cách cắt cổ bé, theo hãng tin AFP.

Ả Rập Xê Út chặt đầu người giúp việc cắt cổ bé 2 tuổi

Biểu tình phản đối án tử hình chặt đầu ở Ả Rập Xê Út - Ảnh: Reuters

Trong một thông báo được hãng thông tấn chính thức SPA đăng tải, cơ quan của Ả Rập Xê Út nói rằng người giúp việc trên bị kết tội dùng dao giết cậu bé người bản địa tên Osama bin Maeed al-Enzi.

Vụ xử tử được thực hiện tại thành phố Arar, miền bắc Ả Rập Xê Út.

Cũng trong ngày 4.8, một người Ả Rập Xê Út đã bị chặt đầu ở thành phố linh thiêng Medina vì tội đâm chết vợ mình khi cô ấy đang ngủ, theo một thông báo khác của Bộ Nội vụ Ả Rập Xê Út.

Các vụ chặt đầu trên đã nâng số bản án tử hình được thực hiện tại quốc gia cực kỳ bảo thủ này trong năm nay lên 17 bản án.

Năm ngoái, Ả Rập Xê Út đã chặt đầu 78 người, theo số liệu của AFP.

Cũng năm ngoái, Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã lên án sự gia tăng việc sử dụng án tử hình ở Ả Rập Xê Út kể từ năm 2011.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.