Hà Nội yêu cầu di dời sư tử đá, vật phẩm lạ

12/09/2014 10:00 GMT+7

Trước tình trạng nhiều di tích, cơ quan trên địa bàn thành phố sử dụng hiện vật sư tử đá, UBND TP.Hà Nội vừa có công văn yêu cầu Sở VH-TT-DL, các quận, huyện không sử dụng hiện vật như sư tử đá, vật phẩm lạ không đúng quy định, không phù hợp với truyền thống VN, để trưng bày tại di tích, danh lam thắng cảnh, cơ quan đơn vị trên địa bàn TP. Trường hợp đã sử dụng thì vận động di dời, nếu không chủ động thực hiện sẽ bị di dời theo quy định.

TP cũng yêu cầu Giám đốc Sở VH-TT-DL, chủ tịch các quận, huyện vận động tuyên truyền không sử dụng sư tử đá, vật phẩm lạ tại các địa điểm di tích, danh lam, cũng như chỉ đạo và trực tiếp kiểm thanh tra. Trường hợp cố tình vi phạm phải bị xử lý nghiêm, báo cáo UBND TP trước ngày 31.12.

Mai Hà

>> Sư tử đá đứng trước trụ sở UBND tỉnh Hà Tĩnh
>> Vấn nạn tràn lan sư tử đá
>> Ai dọn sư tử lạ
>> Dọn dẹp sư tử lạ
>> Khuyến cáo không sử dụng sư tử “lạ”
>> Sư tử “lạ” ở chùa Một Cột

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.