30 năm tù cho kẻ lừa đảo mua bán simcard

24/09/2011 08:00 GMT+7

(TNO) Ngày 23.9, TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Hoàng Vinh (27 tuổi, ở xã Long Điền, H.Đông Hải) 30 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, buộc bồi thường cho các gia đình bị thiệt hại gần 6 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, Vinh là em rể tương lai của Ngô Tú Anh (35 tuổi, ở thị trấn Hộ Phòng, H.Giá Rai, Bạc Liêu).

Ngày 10.12.2009, Tú Anh và Vinh hùn vốn mở đại lý mua bán simcard ĐTDĐ tại nhà Tú Anh.

Từ 10.12.2009 - 6.7.2010, lợi dụng sự tin tưởng của Tú Anh, Vinh đã lừa đảo, bòn rút hàng tỉ đồng để chi xài cá nhân, cá độ bóng đá và chơi số đề.

Để có tiền bù vào khoản tiền thâm hụt đó, Vinh đã kêu gọi 9 người thân hùn vốn mua bán hàng ngàn simcard rồi chiếm số tiền gần 6 tỉ đồng.

Ngoài ra, Vinh còn chiếm đoạt của ông Quách Văn Pha hơn 55 triệu đồng, Quách Thoại Quang 600 triệu đồng, Phạm Thanh Hiền 140 triệu đồng và Phạm Bích Phượng (cùng ở H.Giá Rai) 200 triệu đồng thông qua việc hùn vốn và kinh doanh mua bán simcard. Tuy nhiên, những bị hại này không có yêu cầu xử lý.

Trần Thanh Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.