Bắt một “đại gia” địa ốc lừa đảo

11/01/2012 00:39 GMT+7

Một hoa hậu biển là nạn nhân Hôm 10.1, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Trương Ngọc Dũng (SN 1972, thường trú: Q.Tân Bình, TP.HCM) - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Phúc An Thịnh, trụ sở trên đường Trần Khánh Dư, P.Tân Định, Q.1 - về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Một hoa hậu biển là nạn nhân

Hôm 10.1, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Trương Ngọc Dũng (SN 1972, thường trú: Q.Tân Bình, TP.HCM) - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Phúc An Thịnh, trụ sở trên đường Trần Khánh Dư, P.Tân Định, Q.1 - về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

 
Dũng bị bắt - ảnh: C.T.V

Cùng ngày, Cơ quan an ninh điều tra cũng tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở công ty nói trên và nhà Dũng nằm ở mặt tiền đường Hồ Biểu Chánh, P.11, Q.Phú Nhuận; thu giữ một số tài liệu liên quan đến vụ lừa đảo và niêm phong 2 ô tô của Dũng.

Theo thông tin ban đầu, từ năm 2010 đến nay, Dũng dùng nhiều thủ đoạn bán bất động sản “khống” hoặc một mảnh đất bán cho nhiều người, lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỉ đồng. Trong đó, đình đám nhất là vụ mua bán đất liên quan đến Hoa hậu biển Việt Nam Vũ Ngọc Diệp vào tháng 9.2010. Cô hoa hậu đã đặt cọc 1 tỉ đồng mua nền nhà ở khu dân cư 174 ha P.Thạnh Mỹ Lợi, Q.2 của Công ty  Phúc An Thịnh, nhưng đợi mãi vẫn không thấy công ty giao nhà. Sau đó, cô hoa hậu này mới hay nền nhà mà cô đặt cọc mua trước đó đã bị công ty đem bán cho người khác.

Đến nay, Cơ quan an ninh điều tra chưa thể cung cấp số tiền mà Dũng lừa đảo nhưng chỉ cho biết số tiền là rất lớn. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.