Bị đánh trọng thương vì đến nhà đòi nợ

14/09/2012 03:20 GMT+7

Ngày 13.9, Công an H.Vĩnh Cửu (Đồng Nai) đề nghị anh Bùi Văn Tài (30 tuổi, quê Đồng Nai) làm các thủ tục giám định thương tích để xem xét, khởi tố vụ án “cố ý gây thương tích”.

Theo điều tra ban đầu, vào tháng 9.2011, anh Tài có cho Đào Nguyên Duy (30 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) vay 15 triệu đồng (lãi suất thỏa thuận) và hẹn trong vòng 2 tháng phải trả. Tuy nhiên, sau khi mới trả được 1 tháng tiền lãi cho Tài, thì Duy bỏ trốn.

Tài nhiều lần đến nhà Duy (xã Tân Bình, H.Vĩnh Cửu) để đòi nợ nhưng chỉ gặp ông Đào Nguyên Quý (cha của Duy). Khoảng 11 giờ ngày 21.8, Tài tiếp tục đến đòi nợ, thì phát sinh mâu thuẫn với ông Quý. Lập tức ông Quý dùng một ống tuýp sắt dài khoảng 1 m, đánh Tài trọng thương. Bệnh viện đa khoa Đồng Nai xác định Tài bị gãy tay trái, gãy bàn chân phải, bị trầy xước nhiều nơi trên cơ thể.

Kim Cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.