Đề nghị truy tố 2 kẻ bắt cóc đòi chuộc 50 lượng vàng

24/12/2011 00:43 GMT+7

(TNO) Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (C45B), Bộ Công an ngày 23.12 đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án bắt cóc em bé 3 tháng tuổi đòi tiền chuộc 50 lượng vàng từng gây chấn động dư luận TP.HCM, và chuyển hồ sơ sang Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố 2 bị can, gồm Võ Thị Thanh Thúy (SN 1982, quê Bạc Liêu) và Nguyễn Xuân Tâm (SN 1959, ngụ Q.4, TP.HCM) về hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

(TNO) Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (C45B), Bộ Công an ngày 23.12 đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án bắt cóc em bé 3 tháng tuổi đòi tiền chuộc 50 lượng vàng từng gây chấn động dư luận TP.HCM, và chuyển hồ sơ sang Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố 2 bị can, gồm Võ Thị Thanh Thúy (SN 1982, quê Bạc Liêu) và Nguyễn Xuân Tâm (SN 1959, ngụ Q.4, TP.HCM) về hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

>> 29 giờ giải cứu con tin 3 tháng tuổi
>> Khởi tố 2 bị can bắt cóc cháu bé 3 tháng tuổi
>> Bất ổn nghề giúp việc: Gia chủ bất an

Theo kết luận điều tra, ngày 10.9, Cơ quan CSĐT (C45B) nhận được đơn tố cáo của ông Q.M.Hải (SN 1979, ngụ Q.4,TP.HCM) về việc con ông là Q.M.Hiếu (sinh ngày 6.6.2011) bị Thúy (là người giúp việc trông coi cháu Hiếu) bắt cóc cùng ngày.

Nhận được đơn tố cáo, lực lượng trinh sát, điều tra của C45B đã tích cực điều tra và đến 11 giờ ngày 11.9 đã giải cứu an toàn được cháu Hiếu tại một nơi giữ trẻ ở Q.Gò Vấp.

Đến 21 giờ ngày 13.9, cơ quan công an đã bắt quả tang Thúy và Tâm đang nhận vàng từ tay của anh Hải. Theo nhận định của cơ quan công an, do người giữ trẻ không biết cháu Hiếu bị bắt cóc nên không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.