Giết mẹ vợ, lấy tiền sang Campuchia đánh bạc

22/02/2012 15:35 GMT+7

(TNO) Đang ngồi giặt đồ trong nhà thì bị mẹ vợ sang chửi, dùng cây đánh. Tức giận, Tô Ngọc Minh giật cây, đánh chết nạn nhân.

(TNO) Chiều 22.2, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm mức án tù chung thân đối với Tô Ngọc Minh (42 tuổi, ngụ thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An) về hai tội “giết người”, “cướp tài sản”.

Theo bản án sơ thẩm, Minh và chị Trương Thị Ngọc chung sống với nhau như vợ chồng từ năm 2007 trong khuôn viên đất của cha mẹ chị Ngọc tại thị trấn Vĩnh Hưng. Do không tu chí làm ăn lại mê cờ bạc nên Minh thường xuyên bị mẹ vợ là Tô Thị Ánh Hồng chửi mắng. Thậm chí, bà Hồng còn khuyên con gái nên bỏ Minh.

Do trước đó Minh lấy sợi dây chuyền vàng của vợ đem cầm nên sáng 12.9.2011, khi Minh đang ngồi giặt quần áo thì bà Hồng đi vào chửi và dùng khúc cây đánh vào lưng. Minh tức giận liền đứng lên giật cây và đánh mạnh vào đầu bà Hồng khiến bà té xỉu.

Thấy bà Hồng vẫn còn cử động, Minh liền lấy chiếc quần đang giặt siết cổ đến chết hẳn mới buông ra.

Gây án xong, bị cáo chiếm đoạt của nạn nhân 7,5 chỉ vàng 24K, 1 đôi bông tai 0,32 chỉ vàng 18K và một sợi dây chuyền.

Minh đem tài sản chiếm đoạt được ra tiệm vàng ở thị trấn bán được 6,7 triệu đồng rồi quay về nhà. Để mọi người không phát hiện, Minh phân xác bà Hồng bỏ vào 3 bịch nylông giấu vào trong tủ quần áo rồi khóa lại. Sau đó, Minh bỏ trốn sang Campuchia đánh bạc.

Ngày 14.9.2011, Minh bị bắt khi đang ẩn náu tại Casino HengHeng (Campuchia).

Theo Hội đồng xét xử, hành vi của Minh là rất tàn ác. Cùng lúc phạm hai tội đặc biệt nghiêm trọng, mức án mà tòa sơ thẩm đã tuyên là có chiếu cố nhiều cho bị cáo nên không giảm án.

Lê Nga

>> Bắt nghi can cắt cổ chủ quán cà phê
>> Ẩu đả trong công viên, 1 người chết
>> Đâm chết người tại quán cà phê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.