Lãnh án vì ghen

09/02/2012 03:22 GMT+7

Hôm qua 8.2, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM tuyên y án sơ thẩm 7 năm tù đối với Nguyễn Thị Anh Thư (20 tuổi, quê Đồng Tháp) về tội “giết người”. Ngày 22.5.2011, Thư đến nhà người yêu là N.Q.N lúc người này say ngủ nên lục tin nhắn và phát hiện N. có người yêu mới. Cùng lúc, N. tỉnh dậy bực tức gây gổ, đánh Thư dẫn đến việc Thư dùng kéo đâm N. hai nhát. Có mặt tại tòa, N. xin HĐXX giảm án cho Thư vì trong vụ việc mình cũng có một phần lỗi.

Hôm qua 8.2, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM tuyên y án sơ thẩm 7 năm tù đối với Nguyễn Thị Anh Thư (20 tuổi, quê Đồng Tháp) về tội “giết người”. Ngày 22.5.2011, Thư đến nhà người yêu là N.Q.N lúc người này say ngủ nên lục tin nhắn và phát hiện N. có người yêu mới. Cùng lúc, N. tỉnh dậy bực tức gây gổ, đánh Thư dẫn đến việc Thư dùng kéo đâm N. hai nhát. Có mặt tại tòa, N. xin HĐXX giảm án cho Thư vì trong vụ việc mình cũng có một phần lỗi.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.