Phá chuyên án trộm cắp xe máy, bắt 31 người

31/01/2013 03:20 GMT+7

Công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) vừa kết thúc chuyên án 115T đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của tội phạm trộm cắp xe máy trên địa bàn từ tháng 11.2011 đến nay, bắt giữ nhiều băng trộm xe máy; trong đó có băng Nguyễn Văn Nhu (27 tuổi, quê Nghệ An) cùng đồng bọn thực hiện 12 vụ trộm xe gắn máy trên địa bàn Vũng Tàu; băng do Phan Hoàng Hải (18 tuổi, quê An Giang) cầm đầu khai nhận đã “đá nóng” 4 vụ trộm xe gắn máy, 7 vụ đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản; băng do Vũ Đức Thanh (tức Ba Đời, 25 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu) cầm đầu, đã thực hiện 27 vụ trộm cắp xe máy…

Công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) vừa kết thúc chuyên án 115T đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của tội phạm trộm cắp xe máy trên địa bàn từ tháng 11.2011 đến nay, bắt giữ nhiều băng trộm xe máy; trong đó có băng Nguyễn Văn Nhu (27 tuổi, quê Nghệ An) cùng đồng bọn thực hiện 12 vụ trộm xe gắn máy trên địa bàn Vũng Tàu; băng do Phan Hoàng Hải (18 tuổi, quê An Giang) cầm đầu khai nhận đã “đá nóng” 4 vụ trộm xe gắn máy, 7 vụ đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản; băng do Vũ Đức Thanh (tức Ba Đời, 25 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu) cầm đầu, đã thực hiện 27 vụ trộm cắp xe máy…

Thiếu tá Nguyễn Tấn Ngọc Duy - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP.Vũng Tàu cho biết, trong đó, nổi bật nhất là băng của Ngô Hoàng Tùng (27 tuổi, quê Hà Tĩnh). Băng của tên này có hơn 10 người, cùng là đồng hương ở một xóm từ Hà Tĩnh vào Vũng Tàu để thực hiện hành vi phạm tội. Tùng phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên (người đi trộm cắp xe, người đưa đi tiêu thụ...).  Băng của Tùng đã thực hiện hơn 50 vụ trộm cắp xe gắn máy. Bên cạnh đó, chúng còn làm cà vẹt xe, CMND, biển số xe giả…

Phá chuyên án trộm cắp xe máy, bắt 31 người 
Hai nghi can đang thực hiện lại hành vi móc cốp xe máy

Xe trộm cắp được đưa lên TP.HCM, Bình Phước hoặc đưa ra biên giới tiêu thụ. Một số xe sau khi trộm cắp được đưa lên TP.HCM làm giấy tờ giả, rồi đưa về lại Vũng Tàu để bán. Nhiều xe không có giá trị thì bị tháo rời để bán phụ tùng.

Công an TP.Vũng Tàu còn bắt giữ 2 nhóm (9 nghi can) chuyên móc túi người nước ngoài và móc cốp xe máy, lấy trộm giỏ xách của phụ nữ tại cửa hàng, quán ăn… Hai nhóm này do Bùi Thị Lệ Hằng (46 tuổi, quê Đồng Nai) và Lưu Thị Phương Kiều (41 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu) cầm đầu.

Đại tá Trần Công Hoãn - Trưởng công an TP.Vũng Tàu cho biết, chuyên án 115T kéo dài hơn 3 tháng nhưng đã xử lý tổng cộng 51 người. Trong đó, đã khởi tố, bắt tạm giam 31 nghi can có hành vi trộm cắp, tiêu thụ xe máy.

Nguyễn Long

>> Truy bắt các nghi can chuyên trộm xe máy trong KCN
>> Phá băng thực hiện hơn 50 vụ trộm xe máy
>> Bắt nhóm chuyên trộm xe máy ở chung cư

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.