Phá đường dây ma túy lớn ở miền Trung

29/02/2012 03:56 GMT+7

Chiều 25.2, tổ công tác của Trạm CSGT Hải Lăng (thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Trị) phát hiện xe ô tô 4 chỗ 29Z-9456 chạy quá tốc độ nên dừng xe và đưa về trạm xử lý. Trên xe lúc này có Trần Tuấn Anh (SN 1981) và Lê Thanh Luân (SN 1986, cùng trú TP.Vinh, Nghệ An).

Chiều 25.2, tổ công tác của Trạm CSGT Hải Lăng (thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Trị) phát hiện xe ô tô 4 chỗ 29Z-9456 chạy quá tốc độ nên dừng xe và đưa về trạm xử lý. Trên xe lúc này có Trần Tuấn Anh (SN 1981) và Lê Thanh Luân (SN 1986, cùng trú TP.Vinh, Nghệ An).

Thấy Anh và Luân có nhiều biểu hiện đáng nghi, CSGT đã tiến hành kiểm tra phương tiện. Lúc này Anh rút một quả lựu đạn và cùng Luân ôm túi xách bỏ chạy theo dọc tuyến QL1A, nhưng đã bị tổ công tác đuổi theo bắt giữ.

Qua kiểm tra trên xe và trong túi xách, CSGT phát hiện và thu giữ 1 súng K54 với 4 viên đạn, 1 súng côn quay với 5 viên đạn, 1 quả lựu đạn và 7 gói chất bột màu trắng (đã được giám định là ma túy), 162 viên ma túy tổng hợp, 1 cân tiểu ly, 515 triệu đồng, 145.104 USD và nhiều tang vật khác.

 
Trần Tuấn Anh (áo trắng) và Lê Thanh Luân (áo đen) khi bị bắt giữ - Ảnh do cơ quan điều tra cung cấp

Ngay sau đó, Công an Quảng Trị đã phối hợp với Công an Nghệ An khám xét nhà của Trần Tuấn Anh tại P.Lê Lợi (TP Vinh), thu giữ 13.022 viên ma túy tổng hợp, 4 kg ma túy đá, 197 viên đạn súng cao su, 2 cây kiếm, một số dụng cụ sử dụng ma túy, hơn 304 triệu đồng, 2.000 USD và nhiều tang vật khác. Ban Giám đốc Công an Quảng Trị đã trực tiếp đến động viên, khen thưởng và chỉ đạo các lực lượng tiếp tục tiến hành điều tra mở rộng.

Nguyễn Phúc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.