Dùng tiền âm phủ và hung khí để cướp tài sản

28/03/2006 23:18 GMT+7

Ngày 27/3, Công an Hà Tây đã bắt quả tang Nguyễn Đăng Thi (37 tuổi) và Nguyễn Quốc Toản (34 tuổi) đều ở thôn Đỗ Xá, xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, Hà Tây có hành vi dùng tiền âm phủ vứt ra đường cao tốc 1B, đoạn thuộc địa phận thôn Đỗ Xá, xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, để lừa khách đi đường.

Tang vật thu giữ 5 bọc tiền (bên trong là tiền âm phủ) bên ngoài một mặt có 1 tờ tiền thật loại 10.000đ, còn một mặt giấy trắng có ghi nhờ chuyển giúp số tiền 1.000.000đ cho cháu đóng học phí, 2 dao, 4 xi-lanh có dính máu là hung khí dùng để gây án. (V.C - M.H)

* Kẻ trộm “ánh sáng” đã sa lưới. Rạng sáng 28/3, bỗng nhiên hộ anh Trần Văn Thới (38 tuổi, ngụ ở ấp 2, xã Tân Quý Tây, H.Bình Chánh, TP.HCM) bị mất điện. Gia đình đã thoát ra ngoài, phát hiện vây bắt được 2 kẻ trộm “ánh sáng” là Đường Mạnh Tuyên (29 tuổi) và Nguyễn Văn Nghĩa (23 tuổi) cùng tang vật là 30m dây điện hạ thế.

Trước đó vào đêm 27/3, công an cũng đã bắt được 2 tên Lâm Văn Thành (17 tuổi) và Nguyễn Văn Thấp (37 tuổi, ngụ ở Củ Chi) về hành vi trộm dây điện; tang vật thu được gồm 200m và 15kg dây điện đường. (Thanh Hồng)

* Bắt khẩn cấp kẻ hiếp dâm trẻ em, Sáng 28/3, CSĐT tội phạm về TTXH - Công an huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) đã bắt khẩn cấp tên Nguyễn Đức Thành (26 tuổi, quê ở Bắc Giang) có hành vi hiếp dâm Huỳnh Thị Mỹ P. (13 tuổi, hiện cư ngụ tại xã lộ 25, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai). (Trung Nguyên)

* Lại xe đổ nhớt trên đường. Sáng 27/3, trên tuyến quốc lộ 1A - đoạn khu vực Gò Đen thuộc xã Phước Lợi, huyện Bến Lức (Long An), một ô tô tải đang chạy bị chảy nhớt từ trong lốc máy xe xuống lề đường theo hướng Bến Lức về huyện Bình Chánh, TP.HCM. Do không phát hiện kịp thời, khoảng 20 mô tô đi cùng chiều liên tục chạy lên té ngã văng vào lề và dải phân cách, có hai trường hợp chấn thương nặng được người dân đưa đến trạm y tế, số còn lại bị thương nhẹ, trong đó nhiều xe bị hư hỏng nặng. Sau đó, người dân đã dùng cát phủ lên lớp nhớt ở đoạn đường này. Công an huyện đang truy tìm chiếc xe gây ra tai nạn. (Khôi Nguyên)

* Cướp xe ba gác máy. Rạng sáng 27/3, ông Trương A Vìn (53 tuổi, tạm trú ở Q.Thủ Đức) điều khiển xe ba gác máy đến cầu Bến Cát thuộc KP1, P.Thới An, Q.12 (TP.HCM), bất ngờ bị 6 tên cướp đi 3 xe Honda ép, cầm dây xích dọa đánh rồi cướp xe tẩu thoát. (H.Thanh)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.