Vụ bắt băng bài bạc bịp liên tỉnh: Kéo đàn em qua Campuchia lùng con nợ để “xử”

06/01/2012 01:38 GMT+7

Ngày 5.1, một số nạn nhân của băng Bùi Văn Thủy (tức Thủy “râu”, SN 1973, quê Hải Phòng, ngụ Q.12, cầm đầu) đã đến trụ sở Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM tố cáo băng nhóm này.

 >> Bắt băng bài bạc bịp liên tỉnh
>> Triệt phá ổ nhóm cờ bạc bịp

Ngày 5.1, một số nạn nhân của băng Bùi Văn Thủy (tức Thủy “râu”, SN 1973, quê Hải Phòng, ngụ Q.12, cầm đầu) đã đến trụ sở Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM tố cáo băng nhóm này.

 

Cơ quan công an tiến hành khám xét nơi ở của Thủy - ảnh: C.T.V

Đáng chú ý, ngoài thủ đoạn bài bạc bịp lừa đảo chiếm đoạt tài sản, băng nhóm này còn tổ chức cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật khi đi đòi nợ.

 Theo thông tin mới nhất, trong số các vụ đi đòi nợ và cưỡng đoạt tài sản, vụ Thủy cùng Vũ Văn Luân (tức Luân “con”, SN 1965, quê Hải Phòng, đàn em Dung "Hà”, là người chỉ đạo đàn em chém chết ông Đặng Xuân Sỹ giữa trung tâm Q.1 gây xôn xao dư luận - PV) và hơn 20 đàn em đã áp tải nạn nhân qua tận Campuchia truy lùng con nợ để đòi nợ là nổi cộm nhất.

T. “mát” (là một đối tượng “xã hội đen”, chủ một casino ở Campuchia) biết Thủy “râu” là một con bạc bịp chuyên nghiệp, có “máu mặt” ở TP.HCM và Luân “con” là tên “xã hội đen” khét tiếng ở Hải Phòng nên rất muốn mời 2 tên này về hùn hạp cùng điều hành casino. Đầu năm 2009, T. “mát” mời được Thủy và một đại ca tên Tĩnh qua Campuchia thăm casino của mình để bàn bạc chuyện hợp tác làm ăn. Sau đó, Thủy cùng Tĩnh mua lại 50% cổ phần của T. “mát” cùng điều hành casino này.

Làm chung được 5 tháng thì xảy ra mâu thuẫn nên Thủy và Tĩnh yêu cầu T. “mát” trả lại tiền hùn. Chẳng những không chịu trả, T. “mát” còn lấy tiền đi hùn hạp với ông T.C (quê Bình Phước) mở sòng bạc ở Lộc Ninh (Bình Phước, nhưng bị Công an H.Lộc Ninh truy bắt, đẩy đuổi) và Campuchia. Thủy, Luân “con”, Đ. “còi”, H. “lừa” cùng hơn 20 đàn em đến nhà hàng Hoàng Yến ở Lộc Ninh (Bình Phước), rồi điện thoại cho ông T.C ra nói chuyện. Sau đó, chúng bắt cóc ông T.C áp tải qua Campuchia chỉ điểm nơi ở của T. “mát”. Không thấy, chúng đưa ông T.C về nhốt tại nhà của Tĩnh ở Q.12. Tại đây, bọn chúng thay nhau đánh đập ông T.C dã man. Tiếp đó, chúng đưa ông T.C đến một công trình đang xây dựng ở Q.12 tiếp tục đánh đập và buộc ông T.C nộp "phạt” 39 triệu đồng.

Đáng chú ý, sau khi Báo Thanh Niên đăng tải vụ việc, một số nạn nhân đã đến PC45 cung cấp thêm thông tin về băng nhóm của Thủy “râu”. Theo nạn nhân C.V.T (ngụ Q.Bình Tân), Thủy đã lừa ông đánh bạc 2 lần thua 133.000 USD. Chưa hết, giữa tháng 10.2011, D. “hải” (DN ở Bắc Ninh) vào TP.HCM đòi nợ đã bị băng nhóm của Thủy gạ chơi bài bạc bịp và thua 600 triệu đồng.

Theo nguồn tin riêng của Thanh Niên, cơ quan công an đã nắm được nhiều người là tổng giám đốc, giám đốc, chủ doanh nghiệp bị bọn chúng gài bạc bịp, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng; trong đó có một nạn nhân ở Bà Rịa-Vũng Tàu thua bạc bịp của chúng đến hơn 10 tỉ đồng. 

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.