Mỹ phóng UAV chiến đấu từ tàu sân bay

16/05/2013 03:25 GMT+7

Hải quân Mỹ lần đầu tiên cho cất cánh thành công máy bay không người lái (UAV) X-47B từ một tàu sân bay ngoài khơi bang Virginia, theo AFP hôm qua.

Chiếc X-47B xuất phát từ tàu USS George H.W.Bush và bay thử nghiệm trong vòng 65 phút trước khi hạ cánh xuống căn cứ Patuxent River tại bang Maryland. Đây được xem là đột phá lớn trong nỗ lực phát triển UAV chiến đấu có khả năng tấn công toàn cầu của Lầu Năm Góc.

 Chiếc X-47B trên tàu sân bay USS George H.W.Bush
Chiếc X-47B trên tàu sân bay USS George H.W.Bush - Ảnh: U.S.Navy

Với tầm bay gần 4.000 km, X-47B có thể được trang bị hệ thống do thám hiện đại, tên lửa và bom tự hành. Theo NBC News, trong năm nay, UAV này sẽ bắt đầu được thử nghiệm hạ cánh lên tàu sân bay.

Lê Loan

>> Máy bay ném bom không người lái X-47B
>> UAV Mỹ lần đầu tiên cất cánh từ tàu sân bay
>> Tham vọng UAV của Trung Quốc
>> Hé lộ chiến lược UAV của Nga
>> Đức buộc tội 2 người buôn lậu động cơ UAV sang Iran
>> Iran “nằm trong top 5 thế giới” về công nghệ UAV
>> Iran công bố hình ảnh thu từ UAV Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.