Su-25 rơi ở Belarus, phi công thiệt mạng

13/06/2012 09:40 GMT+7

(TNO) Một chiến đấu cơ sản xuất từ thời Liên Xô đã rơi tại Belarus vào hôm 12.6, giết chết viên phi công, RIA Novosti dẫn lời Bộ Quốc phòng Belarus cho biết.

Viên phi công tên Nikolai Gridnyov đã mất quyền kiểm soát chiếc Su-25 trong quá trình thực hiện một chuyến bay huấn luyện tầm thấp, theo Bộ Quốc phòng Belarus.

Trung tâm điều khiển mặt đất đã yêu cầu phi công Gridnyov nhảy dù khẩn cấp khỏi máy bay, tuy nhiên ông này đã quyết định cố gắng ở lại để điều khiển chiếc máy bay khỏi đâm vào một ngôi làng bên dưới.

Theo hãng tin địa phương BELTA, chiếc Su-25 đã rơi cách ngôi làng 2 km và viên phi công đã thiệt mạng.

Nguyên nhân vụ tai nạn không được Bộ Quốc phòng Belarus công bố.

Được biết, Không quân Belarus có hơn 70 chiếc Su-25, loại máy bay chiến đấu cường kích, chống tăng do Liên Xô thiết kế và sản xuất từ những năm 1970.

Tiến Dũng

>> Máy bay chở 13 người mất tích ở Nga
>> Máy bay không người lái của Mỹ rơi
>> Máy bay rơi ở Nigeria bị hư cả hai động cơ
>> Tai nạn máy bay tại Nigeria, 193 người chết
>> Máy bay đụng nhau trên không

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.