Trung Quốc đưa tàu hải giám, máy bay đến gần vịnh Bắc bộ

02/01/2013 09:25 GMT+7

(TNO) Trung Quốc đã cử hai tàu hải giám đến hoạt động tại vùng biển gần vịnh Bắc bộ ở biển Đông, nơi đặt các dàn khoan thăm dò dầu khí của nước này, theo Cục Hải dương Quốc gia Trung Quốc (SOA) vào hôm 1.1.

Tân Hoa xã dẫn thông báo của SOA cho biết, hai tàu Hải giám 75 và Hải giám 84 hoạt động trong vùng biển nói trên với sự hỗ trợ của máy bay trinh sát B-3843.

SOA nói rằng các tàu hải giám Trung Quốc đã tiến hành 58 chuyến “tuần tra” tại biển Đông trong năm 2012.

Diễn biến này xảy ra một ngày sau khi các tin tức từ Trung Quốc cho hay nước này đã bổ sung hai tàu khu trục và chín tàu hải quân cũ vào lực lượng hải giám.

Sơn Duân

>> Trung Quốc biến tàu khu trục thành tàu hải giám?
>> “Trung Quốc chưa phải là cường quốc thế giới”
>> Nhật bắt thuyền trưởng Trung Quốc
>> Trung Quốc phát triển máy bay vận tải cỡ lớn
>> Philippines phản đối Trung Quốc triển khai tàu Hải tuần 21 xuống biển Đông
>> Argentina nổ súng bắt 2 tàu cá Trung Quốc
>> Trung Quốc ngang nhiên đầu tư 1,6 tỉ USD vào biển Đông
>> Trung Quốc “làm luật” trên biển Đông
>> Những động thái mới của Trung Quốc về biển đảo  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.