Xem sức mạnh 'khủng' tàu ngầm Kilo Hà Nội của Hải quân Việt Nam

07/11/2013 08:00 GMT+7

(TNO) Nga sẽ bàn giao chiếc tàu ngầm đầu tiên trong lô 6 chiếc Kilo 636 cho Việt Nam vào hôm nay 7.11, theo hãng tin Interfax (Nga).

(TNO) Hãng tin Interfax (Nga) cuối tháng 10 đưa tin cho biết Nga sẽ bàn giao chiếc tàu ngầm Kilo 636 Hà Nội cho Việt Nam vào hôm nay 7.11.

Video: Mô phỏng lớp tàu ngầm Kilo 636 của Hải quân Việt Nam

Đây là chiếc tàu ngầm lớp Kilo đầu tiên trong lô hàng 6 chiếc mà Việt Nam đặt Nga sản xuất.

Tháng 5 năm nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có chuyến thị sát tàu ngầm Kilo 636 mang tên Hà Nội.

Sau đây là những hình ảnh về tàu ngầm Việt Nam, lớp tàu ngầm được Hải quân Mỹ đặt cho biệt danh “lỗ đen đại dương” vì sự cơ động, công nghệ triệt tiêu tiếng ồn tối ưu...




Cờ đỏ sao vàng bay phất phới trên tàu ngầm Hà Nội - Ảnh: wp11082610.server-he.de




Tàu ngầm Hà Nội treo 3 lá cờ, gồm quốc kỳ Việt Nam, cờ Hải quân Nga và quốc kỳ Nga - Ảnh: wp11082610.server-he.de 


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến thăm khu vực Kaliningrad, nơi đang thử nghiệm tàu ngầm Kilo 636 đầu tiên mang tên Hà Nội của Việt Nam - Ảnh: TTXVN

 


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thị sát tàu ngầm lớp Kilo mang tên Hà Nội trong chuyến thăm Nga tháng 5.2013 - Ảnh: TTXVN 


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bước lên tàu ngầm lớp Kilo mang tên Hà Nội trong chuyến thăm Nga tháng 5.2013 - Ảnh: TTXVN


Bản vẽ cắt lớp mô tả bên trong tàu ngầm hạng Kilo - Ảnh: Defenseindustrydaily.com




Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thị sát bên trong tàu ngầm Hà Nội hồi tháng 5.2013 - Ảnh: VGP


Trong buồng ngư lôi của con tàu ngầm có động cơ chạy êm nhất thế giới - Ảnh: VGP 


Thủ tướng trò chuyện, căn dặn thuyền trưởng tàu ngầm Hà Nội - Ảnh: VGP 


Thủ tướng chụp ảnh với cán bộ, chiến sĩ tàu ngầm Hà Nội. Bên cạnh việc đóng tàu, hợp đồng ký kết giữa Nga và Việt Nam còn bao gồm cả việc huấn luyện thủy thủ Việt Nam và cung cấp các thiết bị, vật tư kỹ thuật cần thiết - Ảnh: TTXVN


Thủ tướng gặp các sĩ quan, học viên tàu ngầm đang học tập tại Liên bang Nga - Ảnh: VGP


Tàu ngầm Hà Nội nhìn từ trên cao - Ảnh: wp11082610.server-he.de


Tàu ngầm Hà Nội thuộc Dự án 636 Varshavyanka được Hải quân Mỹ ví như “lỗ đen vũ trụ” vì khả năng tránh radar - Ảnh: TTXVN


Tàu ngầm Hà Nội được đóng tại Nhà máy đóng tàu Admiralty ở Saint-Peterburg (Nga) - Ảnh: wp11082610.server-he.de


Tốc độ di chuyển khi nổi của tàu ngầm Kilo là 22 km/giờ - Ảnh: wp11082610.server-he.de


Lớp vỏ của tàu ngầm lớp Kilo tán âm rất tốt - Ảnh: wp11082610.server-he.de

VN sẽ nhận 6 tàu ngầm Kilo trước năm 2016

6 tàu ngầm lớp Kilo Việt Nam đặt mua từ Nga đều được đặt theo tên của thủ đô, thành phố lớn và các tỉnh duyên hải, bao gồm HQ 182 Hà Nội, HQ 183 TP.HCM, HQ 184 Hải Phòng, HQ 185 Đà Nẵng, HQ 186 Khánh Hòa và HQ 187 Bà Rịa-Vũng Tàu.

Đài Tiếng nói nước Nga hồi tháng 7 dẫn lời chuyên gia quân sự nước này cho biết hai tàu ngầm đầu tiên mà Nga đóng cho Việt Nam, gồm Hà Nội và TP.HCM, sẽ thực hiện chuyến hải trình về Việt Nam qua ngả châu Phi.

Nga sẽ bàn giao chiếc tàu ngầm đầu tiên, HQ 182 Hà Nội, trong lô 6 chiếc Kilo 636 cho Việt Nam vào hôm nay 7.11.2013.

Dự kiến vào cuối tháng 1.2014, chiếc tàu ngầm này sẽ về đến cảng Cam Ranh để hai bên ký kết biên bản cuối cùng về việc tiếp nhận hàng.

Được biết, xưởng Admiralty ở St. Petersburg (Nga) phụ trách đóng tất cả 6 tàu và dự kiến bàn giao cho Việt Nam trước năm 2016.

Hoàng Uy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.