A xít folic giảm rủi ro tự kỷ từ thuốc trừ sâu

30/09/2017 11:01 GMT+7

Bằng cách hấp thu a xít folic vào thời điểm thụ thai, những bà mẹ tương lai có thể làm giảm rủi ro con của họ mắc bệnh tự kỷ liên quan đến thuốc trừ sâu.

Theo Hãng tin UPI, cuộc nghiên cứu của các chuyên gia Đại học California, Davis (Mỹ) cho thấy những trẻ có mẹ hấp thu 800 microgram hoặc hơn (hàm lượng có trong phần lớn các vitamin trước khi sinh) có rủi ro bị rối loạn phổ tự kỷ thấp hơn đáng kể ngay cả khi các bà mẹ tiếp xúc với thuốc trừ sâu nông nghiệp hay gia dụng liên quan đến rủi ro gia tăng.
Rủi ro bị rối loạn phổ tự kỷ cao hơn ở những trẻ có mẹ liên tục bị phơi nhiễm thuốc trừ sâu, hoặc có mẹ hấp thu a xít folic ở mức thấp và tiếp xúc với thuốc trừ sâu trong 3 tháng trước khi thụ thai và 3 tháng sau đó.

tin liên quan

Siêu bà mẹ ước con bệnh nan y
Chị từng mơ ước con mắc bệnh nan y để ít ra còn có thể hiến thận, đổi gan cho con. Còn tự kỷ, làm sao thay não hay chí ít là chọc mắt nhìn xem có gì trong đó?

tin liên quan

Cô gái Ấn Độ được cấy ghép thành công 2 tay

Tai nạn xe buýt kinh hoàng đã khiến Shreya Siddanagowda, 19 tuổi, ở Ấn Độ phải cắt bỏ cả hai tay, phần từ khuỷu tay trở xuống. Hy vọng bắt đầu lóe sáng khi cô trở thành ca đầu tiên ở châu Á được ghép cả hai tay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.