Ăn trứng cải thiện còi cọc ở trẻ

29/06/2017 09:01 GMT+7

Mỗi tuần ăn 3 - 4 quả trứng có thể giúp trẻ tăng trưởng nhanh, đồng thời giảm đáng kể tỷ lệ còi cọc ở trẻ em, theo nghiên cứu được công bố trên chuyên san Pediatrics.

“Trứng là nguồn dinh dưỡng tốt cho sự tăng trưởng và phát triển ở trẻ nhỏ, đồng thời góp phần làm giảm tình trạng còi cọc ở trẻ em trên toàn cầu”, Trưởng nhóm nghiên cứu Lora Iannotti thuộc Đại học Washington (Mỹ) cho biết. Khảo sát ở các tình nguyện viên, nhóm nghiên cứu nhận thấy những trẻ thường xuyên ăn trứng sẽ giảm 47% nguy cơ bị còi cọc và 74% nguy cơ suy dinh dưỡng.
Chuyên gia Iannotti nói thêm trứng là một nguồn dinh dưỡng cần thiết và không nên thiếu trong chế độ dinh dưỡng của trẻ em ở các nước đang phát triển.

tin liên quan

Giảm nguy cơ đột quỵ nhờ trứng
Nghiên cứu được công bố trên Journal of the American College of Nutrition cho thấy ăn một quả trứng mỗi ngày giúp giảm 12% nguy cơ bị đột quỵ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.