Ăn xong là đau bụng

19/03/2011 18:03 GMT+7

* Tôi 20 tuổi, nam giới, gần 2 năm nay tôi thường bị đau bụng sau khi ăn và đa số phải đi ngoài, ăn xong khoảng 10 phút là bị đau và sau đó hết chứ không kéo dài. Tôi hay bị tiêu chảy khi uống sữa, ăn đồ chua và thực phẩm tươi sống. Mong bác sĩ tư vấn để cải thiện những tình trạng này. (locnguyen@...)

- Theo mô tả các triệu chứng của bạn (đau bụng sau khi ăn và đi ngoài), có thể bạn bị hội chứng ruột kích thích. Bệnh nhân mắc hội chứng này thường có triệu chứng là, sáng thức dậy đi cầu bình thường, nhưng sau khi ăn sáng xong lại buồn đi cầu, phải đi cầu lần nữa và triệu chứng đi cầu này lặp lại sau khi ăn. Bệnh gây ra tình trạng khó chịu làm bệnh nhân không dám đi xa hay ảnh hưởng đến lao động, công việc hằng ngày. Hội chứng ruột kích thích được mô tả là tình trạng rối loạn chức năng đường ruột với triệu chứng đau bụng hay khó chịu vùng bụng kèm theo sự thay đổi thói quen đi cầu hay hình dạng khối phân. Triệu chứng xảy ra từng đợt hay liên tục. Hội chứng này thường xuất hiện ở bệnh nhân bị stress, căng thẳng trong công việc, buồn bực, lo âu... Bạn nên đến khám ở khoa tiêu hóa để được chẩn đoán chính xác và điều trị.

 Bác sĩ Dương Phước Hưng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.