Bác sĩ chạy 'sô' ký kết quả chẩn đoán

22/08/2016 08:40 GMT+7

Ngày 21.8, ông Phạm Lương Sơn, Phó tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội VN, cho biết cơ quan này sẽ không thanh toán chi phí đối với các cơ sở y tế có máy chẩn đoán cận lâm sàng (xét nghiệm, siêu âm, X-quang...) nhưng không đủ điều kiện về nhân lực đạt chuẩn.

Ở nhiều địa phương vừa qua đã trang bị đến tuyến xã, tuyến huyện các máy xét nghiệm sinh hóa máu, X-quang, siêu âm, điện tim... với chi phí lớn, nhưng khi ký kết quả chẩn đoán chỉ là kỹ thuật viên, không phải là bác sĩ được cấp chứng chỉ hành nghề (theo quy định chuyên môn của Bộ Y tế).
Ngay tại Hà Nội, mới đây cơ quan Bảo hiểm xã hội Hà Nội khi giám định đã phát hiện một bác sĩ cấp quận đã phải chạy “sô” xuống các trạm y tế phường trên địa bàn để ký xác nhận các kết quả chẩn đoán siêu âm.
Việc không đủ nhân lực chuyên môn đạt chuẩn khiến việc thực hiện các kỹ thuật cận lâm sàng thiếu chuẩn xác.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.