Can xi tích tụ trong động mạch, coi chừng trụy tim

15/08/2017 05:19 GMT+7

Bệnh nhân không có can xi tích tụ trong động mạch vành sẽ giảm đáng kể nguy cơ đau tim hoặc đột quỵ trong tương lai, theo nghiên cứu được công bố trên chuyên san Journal of the American College of Cardiology: Cardiovascular Imaging.

Các nhà khoa học thuộc Đại học Texas (Mỹ) cho biết những cá nhân không tích tụ can xi trong mạch máu không phải dùng statin (thuốc dùng để hạ huyết áp, hạ mỡ máu và ngừa bệnh tim mạch) mặc dù có những yếu tố tiềm tàng khác có thể gây bệnh mạch vành.
Những người này còn giảm được 30% nguy cơ bị bệnh tim mạch trong thập niên tới.
Khảo sát ở hơn 6.000 người từ 45 - 84 tuổi, các chuyên gia thấy rằng phần lớn những người không bao giờ bị đau tim hoặc đột quỵ thì không có can xi tích tụ trong động mạch tim.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.