Cảnh báo bệnh tay chân miệng gia tăng

Duy Tính
Duy Tính
26/09/2018 08:05 GMT+7

Tối 25.9, bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện (BV) Nhi đồng 1 (TP.HCM), cho biết các y bác sĩ của khoa đang tất bật điều trị bệnh tay chân miệng (TCM).

Mấy ngày qua, bệnh nhi mắc TCM nhập viện rất nhiều; ngày 24.9 nhiều nhất với 78 ca mới. Hiện khoa có 202 trẻ mắc TCM điều trị nội trú, trong đó bệnh nhi ở TP.HCM chiếm 50%. Khoa chỉ có 150 giường và phải kê thêm 50 giường ở khu khác để tiếp nhận bệnh nhi.
[VIDEO] Cảnh báo số ca nhập viện vi bệnh Tay chân miệng tăng 5 lần
Còn tại BV Nhi đồng TP.HCM cũng có 50 bệnh nhi TCM. Theo lãnh đạo BV này, bệnh TCM có chiều hướng gia tăng.
Bác sĩ Khanh cảnh báo, dịch TCM năm nay có thể bùng phát như năm 2011. Để phòng bệnh, trẻ em, người lớn cần giữ vệ sinh; cách ly trẻ bệnh không cho đến trường; vệ sinh nhà cửa, đồ chơi của trẻ sạch sẽ.
Hiện toàn TP có khoảng 3.193 ca TCM. Theo Trung tâm y tế dự phòng TP.HCM, đây là thời điểm bệnh TCM gia tăng nhanh, nếu không kiểm soát ca bệnh ngoại trú thì nguy cơ lây lan cho cộng đồng là không tránh khỏi.
Do vậy, cần tăng cường kiểm soát giám sát tất cả nhóm trẻ gia đình, trường mầm non.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.