Cắt bỏ khối u hơn 10 kg đeo bám bệnh nhân 20 năm

29/03/2017 10:13 GMT+7

Một phụ nữ mang khối u nặng hơn 10 kg trên cơ thể suốt gần 20 năm qua đã được Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cắt bỏ thành công.

Thông tin trên được bác sĩ Lê Văn Thiều, Trưởng khoa Ngoại - Chấn thương chỉnh hình - Bỏng (Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi), cho biết vào sáng 29.3.

Trước đó, vào ngày 23.3, ê kíp y, bác sĩ  Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi do bác sĩ Thiều làm trưởng ca đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u sợi thần kinh nặng hơn 10 kg nằm ở vị trí giữa mông và lưng của bệnh nhân N.T.H (46 tuổi) ở thôn An Hòa, xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành.

Đây là khối u có trọng lượng lớn nhất từ trước đến nay nằm trên cơ thể một bệnh nhân được phẫu thuật tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi.


Do khối u đã bị hoại tử, trong quá trình phẫu thuật bị mất nhiều máu, phải truyền 10 đơn vị máu nên ca phẫu thuật kéo dài suốt 7 giờ đồng hồ, ê kíp mổ mới cắt bỏ được 70% trọng lượng khối u.

Cũng theo bác sĩ Thiều, sau nhiều ngày phẫu thuật, đến sáng 29.3, sức khỏe bệnh nhân H. đã ổn định, tự đi đứng và vệ sinh cá nhân. “Bệnh nhân này đang được theo dõi,  khi sức khỏe ổn định, bệnh viện tiếp tục phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn khối u”, bác sĩ Thiều nói.

Gia đình bà H. cho biết, khi mới 3 tuổi, trên cơ thể bà H. xuất hiện khối u, sau đó khối u này cứ lớn dần. Do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên bà H. không có điều kiện đến bệnh viện để phẫu thuật cắt bỏ khối u. Suốt 20 năm mang khối u lớn trên người, việc đi lại, sinh hoạt của bà H. gặp rất nhiều khó khăn.  Ngoài khối u nặng hơn 10 kg, trên lưng bà H. còn có hơn 10 khối u nhỏ khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.