Cắt cỏ cho dê ăn, sơ ý bị cắt luôn bàn tay

26/06/2017 16:42 GMT+7

Rạng sáng 26.6, các bác sĩ Khoa Vi phẫu tạo hình Bệnh viện (BV) Chấn thương chỉnh hình (TP.HCM) đã tiến hành đóng mỏm cụt (gần cùi chỏ) cánh tay phải cho P.T (32 tuổi, H.Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu).

Theo bác sĩ Nguyễn Ngọc Thạch, Khoa Vi phẫu tạo hình, BV Chấn thương chỉnh hình thì bàn tay của bệnh nhân đã bị cắt dập nát nên không thể cứu vãn được nữa.
Trước đó, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 25.6, sau ngày đi làm rẫy về thì nam bệnh nhân tranh thủ đưa cỏ vào máy cắt tự chế có công suất khá lớn để cắt nhỏ cỏ cho dê ăn. Trong phút mất tập trung, bệnh nhân đã đưa luôn bàn tay phải vào máy cắt và bị cắt đứt tận vùng cổ tay.
Gia đình bệnh nhân bảo quản phần bị cắt đứt và tức tốc đưa bệnh nhân đến BV địa phương, sau đó chuyển đến BV Chấn thương chỉnh hình. Tuy nhiên, do máy cắt băm nát bàn tay và đứt ngay cổ tay bệnh nhân nên các bác sĩ cứu không được và đóng mỏm cụt lại.

tin liên quan

Cậu bé 8 tuổi bị bạn lỡ tay chặt đứt ngón tay
Ngày 24.6, bác sĩ Nguyễn Ngọc Thạch (Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, TP.HCM) cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận bệnh nhi N.V.A (8 tuổi, Long An) bị đứt lìa ngón 2 bàn tay trái (ngón sát ngón cái) do bị bạn lỡ tay chặt đứt.
Theo bác sĩ Thạch, gần đây khoa liên tục tiếp nhận nhiều ca bị tai nạn lao động đứt tay chân nguy kịch. Do vậy, người lao động cần mang bảo hộ lao động, tập trung khi thao tác trên máy móc, vì giờ chiều và tối là lúc cơ thể mệt mỏi và tai nạn lao động thường hay xảy ra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.